KHÁI QUÁT LƯỢC SỬ ĐOÀN TRÁNG NIÊN CHÂU SƠN

Chủ nhật - 16/07/2023 14:28
Trên dòng chảy 67 năm hình thành và phát triển Giáo xứ (1956), Đoàn Tráng niên Giáo xứ Châu Sơn đã chọn thời điểm vào hạ tuần tháng 7 năm nay, để cùng hân hoan cử hành kỷ niệm 60 năm xây dựng Tượng đài Chúa Kitô Vua tại Núi Chúa (1963), đồng thời mừng 33 năm thành lập Đoàn (1990).
KHÁI QUÁT LƯỢC SỬ ĐOÀN TRÁNG NIÊN CHÂU SƠN


MỪNG 33  NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TRÁNG NIÊN
1990–2023

tuong chua ki to vua CT

 

KHÁI QUÁT ĐOÀN TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NĂM 1990

1. Từ bước đầu phôi thai cho đến năm 1969:
Sinh hoạt bước đầu theo tinh thần của Đoàn Nghĩa binh Thánh giá của Địa phận Vinh. (Vào các năm chiến tranh 1914–1917, các Đạo Binh Thánh Giá khắp nơi trên thế giới được hình thành để tập trung các em thiếu nhi thành những nhóm cầu nguyện cho các chiến hữu và cho hoà bình. Bắt nguồn từ Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) lấy tinh thần của Đạo Binh Thánh Giá làm lý tưởng hoạt động, được thành lập vào năm 1917. Ở Việt Nam, phong trào TNTT được thành lập đầu tiên tại Hà Nội vào năm 1929 mang tên Nghĩa Binh Thánh Thể, sau đó phong trào lan rộng khắp cả nước. Tại giáo phận Vinh, phong trào được thành lập và đi vào hoạt động bắt đầu từ năm 1935).

2. Từ năm 1969 đến 1975: (7 năm):
 

1


Dưới thời Cha cố Quản xứ Phêrô Lê Hùng Tâm, (1969+14/3/1975; Sinh 1928;TPLM 1961, Đoàn được thành lập với danh xưng:  Thanh Tráng niên, quy tụ các bạn Thanh niên & Tráng niên đã lập gia đình. Ban Chấp Hành (BCH) lúc nầy thường do Cha Quản xứ mời gọi hoặc tự nguyện hy sinh. Đoàn lúc bấy giờ gồm có các Anh Đoàn trưởng: Nguyễn Đình Hiệp (khoảng 1960–1966) (+) & Phạm Xuân Báu (khoảng 1966–1973) (+) và các Anh Trần Đức Thiện; Phạm Đình Hối (+); Lưu Văn Nhậm (+); Nguyễn Đình Tấn (+) và Nguyễn Xuân Bích (+). Bổn mạng Đoàn là ngày Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ,với bài ca truyền thống là Hoan hô Chúa Cứu thế.
 

11


3. Từ năm 1975 đến 1990 (15 năm):
 

Sau năm 1975, Đoàn tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, đặc biệt các anh em xóm Núi (tiền thân của hai toán Sion I và Sion II hiện nay); hằng năm vẫn có một số anh em thiện chí âm thầm thăm viếng, tu sửa và phát quang khu vực tượng Chúa Kitô Vua.

Đây là thời của hai Cha cố Quản xứ: GB Nguyễn Thanh Tâm (03/10/1976–03/3/1985;Sinh 1948; TPLM 21.11.1975 + 12/4/2019); Phaolô Võ Quốc Ngữ (06/10/1985– 0/4/1989; Sinh 1923;TPLM 02/8/1952+16/8/2007).
 

O THIEN


Khoảng từ năm 1981, hai anh Giuse Trần Đức Thiện và GB Đoàn Võ Trang đã tự nguyện nhận trách nhiệm làm BCH Đoàn. Nhưng sinh hoạt chỉ xoay quanh việc tổ chức lễ Quan Thầy. Nổi bật là đã dàn dựng và diễn thành công Tuồng Thương khó vào Tuần thánh năm 1988.  Xin trân trọng ghi ơn quý Anh trong BCH Đoàn tiền nhiệm, còn sống cũng đã qua đời, thông qua hai Anh Giuse Trần Đức Thiện, và GB Đoàn Võ Trang đã gắn kết hôm qua và hôm nay, và là gạch nối quá khứ vào hiện tại phát triển của Đoàn Tráng niên hôm nay.

KHÁI QUÁT 10 NHIỆM KỲ BCH ĐOÀN, TỪ 1990 ĐẾN NAY:

1.Nhiệm kỳ 19901991:

Tách từ Đoàn Thanh Tráng niên thành hai Đoàn riêng biệt, với tên gọi là Đoàn Tráng niên. Đoàn được chính thức thành lập vào đầu tháng 12/1989, dưới thời Cha cố Quản xứ Đaminh Vũ Đức Hậu (từ 26/4/1989 đến 27/4/1997; Sinh 1938;TPLM 31.5.1966 + 23/12/2017). Đây là một BCH. Đoàn lâm thời, gồm 7 thành viên, được các anh em bầu chọn.
 

NK 1990 1991


Đoàn trưởng là Anh GB Đoàn Viết Hùng và các Anh Giuse Nguyễn Đình Hòa; GB Trần Văn Tân; Đaminh Hoàng Xuân Thanh (+); Giuse Trần Ngọc Hợi; Phêrô Lê Ngọc Chương (+) Phêrô Trần Đình Phương (+).  
Tuy Nhiệm kỳ chỉ kéo dài một năm, nhưng bước đầu Đoàn đã tháo vát tìm nguồn quỹ sinh hoạt; chia từng Giáo khu và thành lập các Toán theo từng khu vực dân cư thành. Dấu ấn sâu sắc của BCH Đoàn lâm thời, là sau 5 tháng năng nổ, cộng tác với Cha cố Quản xứ Đaminh vận động thành lập được 16 Toán với danh xưng là 16 vị Quan thầy, tạo cơ sở để Đoàn trưởng thành và đi vào nề nếp sinh hoạt.

2. Nhiệm kỳ 19911994:

Ngày 15/8/1991, BCH Đoàn mới chính thức nhận bàn giao từ Đoàn tiền nhiệm.
 

NK 1991 1994


Đoàn trưởng là Anh Phêrô Trần Văn An các Anh GB Trần Văn Tân; Giuse Nguyễn Đình Hòa; Giuse Trần Ngọc Hợi; Đaminh Hoàng Xuân Thanh (+); Phêrô Cao Văn Sơn Phêrô Trần Đình Phương (+).
Tháng 9/1991, Đoàn triển khai chương trình học hỏi và thảo luận Giáo lý hằng tuần theo bài Tin Mừng đến các Toán; đồng thời tổ chức thuyết trình đề tài Giáo lý cho toàn Đoàn vào dịp Tĩnh tâm. Đây là một BCH. Đoàn năng nổ, chịu thương chịu khó sinh hoạt gắn bó với Đoàn viên. Thời kỳ này, Đoàn đã mạnh dạn tổ chức các cuộc Hành Hương tập thể lên Núi Chúa để tu sửa từng phần Tượng Chúa như cằm và tay. Đoàn đã tổ chức trồng cây tôn tạo Núi Chúa. Tháng 6/1992, Đoàn đã đề nghị tổ chức chương trình sinh hoạt Mục vụ hai năm một lần tại các Toán và được Cha Quản xứ đồng thuận, để từng bước lắng nghe những tâm tư nguyện vọng giúp các Toán viên ngày càng trưởng thành hơn. Những điểm nhấn của BCH Đoàn Nhiệm kỳ nầy là vào năm 1994, triển khai thành lập Quỹ Khuyến học do Cha cố Quản xứ Đaminh đề xướng và thành lập năm 1994.

3. Nhiệm kỳ 19941996:

Ngày 27/11/1994, Nhiệm kỳ kéo dài ba năm, Đoàn đã cho bầu bán BCH Đoàn mới thành công.
 

NK 1994 1996


Đoàn trưởng là Anh Phêrô Phạm Văn Liêncác Anh Giuse Trần Duy Khánh(+) ; Phêrô Trần Đình Hy; Phêrô Trần Đức Phương; Vinh sơn Liêm Trần Đức Huyên; Giuse Nguyễn Tiến Hiền và Giuse Trần Đình Du.  
Mỗi BCH Đoàn đều có chủ trương và nội dung thực hiện chương trình sinh hoạt riêng. Cho nên, Nhiệm kỳ nầy, BCH Đoàn tập trung vào việc củng cố, xây dựng, học hỏi để nâng cao tầm nhận thức sống đạo cho Đoàn viên ngày càng vững mạnh về chiều sâu nội tâm. Đoàn tổ chức các buổi thuyết trình về Đề tài Giáo lý cho toàn Đoàn vào các dịp Tĩnh tâm, có phát giải thưởng để khuyến khích. Tổ chức các giải thể thao. Điểm nhấn của Nhiệm kỳ nầy là thành lập một Ban Nội dung, nhằm giúp cho Đoàn Thanh niên học hỏi Giáo lý hằng tuần với các đề tài như Tuổi trẻ Đức tin Cuộc sống tình yêu; Tuổi trẻ với Giáo hội Tam tòng tứ đức Tam cương ngũ thường.  

 

4. Nhiệm kỳ 19962000:
 

NK 1996 2000


BCH Đoàn gồm Đoàn trưởng là Anh FX Nguyễn Văn Trọng các Anh Antôn Nguyễn Đình Thắng; Giuse Trần Ngọc Hợi; Phaolô Võ Thanh Trinh; GB. Trần Thanh Hiệp; Gioan Phan Chi Bài và Phêrô Mactinô Trần Di.

Điểm nhấn: Tháng 10/1997, xây dựng Bàn thờ trên Núi Chúa để có nơi phụng tự. Thực hiện mở rộng đường để các loại xe lên tận chân đỉnh Núi Chúa. Quy hoạch Núi Chúa để trồng cây gây rừng tạo bóng mát. Xây dựng 103 bậc cấp lên đến Tượng đài. Xây bờ đường và lót đá đường chéo trên đỉnh núi. Giao các phần đất gọi là thổ cư cho các Toán để sinh hoạt. Tổ chức trọng thể các buổi Tĩnh tâm và Hành hương lên Núi Chúa vào dịp lễ Kitô Vua với số lượng giáo dân tham dự ngày càng đông. Thành lập hai toán mới: Luca và Anphongsô. Dàn dựng lại và thực hiện băng Video phổ biến tuồng Thương khó đã gây được tiếng vang. Thực hiện cờ Đoàn và cờ 18 Toán, có biểu tượng theo các Thánh Quan Thầy. BCH Đoàn cùng với các Ban Toán đã tổ chức đi hành hương lên Núi Chúa Tao Phùng. Cha Quản xứ Antôn Vũ Thanh Lịch đã cổ vũ, động viên và cho phép lập bản Nội lệ Quỹ Khuyến học. Về mặt xã hội, Đoàn đã nhiều nối kết giao lưu với Đoàn Trung niên của các xứ bạn, nhưng thời điểm lại chưa mấy thuận lợi. Nhiệm Kỳ  nầy được Cha Quản xứ và HĐGX quy định độ tuổi của đoàn viên: từ lập gia đình cho đến hết tuổi 55, quy định Nhiệm kỳ Đoàn là 4 năm cho phù hợp với Nhiệm kỳ BTV.HĐGX

 

5. Nhiệm kỳ 20002004:
 

NK 2000 2004


Đoàn trưởng là Anh Giuse Trần Ngọc Hạnh các Anh Giuse Lưu Quang Toàn; Vinhsơn Liêm Trần Đức Huyên; Giuse Hoàng Thế Long; GB Đậu Quang Mỹ; GB Hoàng Ngọc Trí (+) và Phaolô Lư Quyển.

Nhiệm kỳ nầy đã đóng góp nhiều Điểm nhấn tuyệt vời cho Đoàn. Như xây dựng một Tượng đài, một bệ Chúa trang nghiêm uy nghi. Quy hoạch và xây dựng đường vòng đai. Thổ cư được các Toán thi đua nhau xây dựng thành một công trình hoành tráng và mỹ quan. Quy hoạch trồng rừng với hàng ngàn cây xanh. Đường lên Núi Chúa được chỉnh trang hoàn hảo. Mở đường vòng quanh đồi thứ hai. Mời các vị khách có uy tín, từ phương xa về chia sẻ và giảng dạy nhân dịp Tĩnh tâm lễ Quan thầy. Các cuộc lễ Hành hương Núi Chúa được gọi là ngày về nguồn. Tổ chức Lễ Thánh gia thành ngày truyền thống của các gia đình Tráng niên. Chính thức thành lập Ca đoàn Thánh Tâm. Nhân đôi Toán Lê Bảo Tịnh thành Lê Bảo Tịnh I và Lê Bảo Tịnh II.  Soạn bản Dự thảo Nội quy của Đoàn. Quỹ Khuyến học của Đoàn được nâng cấp thành Quỹ Khuyến học Giáo xứ. Cùng với Giáo xứ, Đoàn Tráng niên cộng tác chính trong việc mở Đường Truyền giáo. Điểm nhấn của Đoàn là tổ chức liên hoan mừng 40 năm Núi Chúa tại Nhà thờ, quy tụ trên 550 đoàn viên tham dự.

 

6. Nhiệm kỳ 20042008:
 

NK 2004 2008


Đoàn trưởng là Phêrô Anh Trần Anh Kim các Anh Giuse Hồ Sĩ Vượng; Phaolô Nguyễn Cao Long; FX Trần Ngọc Kim; Gioan Nguyễn Hoài Phương; Antôn Trần Anh Văn và Giuse Đậu Viết Hùng.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Núi Chúa luôn được xem là điểm cao quân sự, nên ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc kiến tạo mặt bằng mỹ quan xứng hợp cho việc mở mang Vương quốc Yêu thương tại Điểm cao 559 nầy. Bởi thế, trong cuộc sống tạm dung nầy, lúc con người chưa hài lòng được với những dự tính cho Trời cao, mà đành phải quay về với đất thấp. Vào thời điểm nầy, Đoàn đã tiếp tục thực hiện trồng cây gây rừng phủ xanh Núi Chúa, với trên 3.000 cây xà cừ, bạch đàn, xoan đào…Lán ciment 4 làn đường từ khuôn viên Tượng đài ra cổng. Kết hợp 50 năm thành lập Giáo xứ (2006), Đoàn tập trung xây dựng làm đẹp cho Khuôn viên Nhà thờ, qua việc xây bờ rào và đào các cây cổ thụ về trồng. Năm 2007, theo đề nghị của Cha Quản xứ Antôn, với sự hưởng ứng của hơn 700 đoàn viên, Đoàn đã mạnh dạn tổ chức quyên góp nguồn tiền lán bê tông sân nhà Giáo lý. Năm 2008, cuối Nhiệm kỳ, Đoàn đã chung tay xây kiên cố bờ móng và bờ rào Nghĩa trang.

 

7. Nhiệm kỳ 20082012:
 

NK 2008 2012


Đoàn trưởng là Anh Giuse Lê Ngọc Thái các Anh Phêrô Trần Thanh Bình; Giuse Lê Thanh Hải; Phêrô Trần Quốc Tuấn; Phêrô Đoàn Ái Tuấn; Giuse Trần Kinh Doanh và Phaolô Trần Quang Cường.

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng BCH Đoàn vẫn quyết tâm cố gắng khắc phục để tổ chức Thánh lễ hằng năm trên Núi Chúa. Điểm nhấn của Nhiệm kỳ nầy là cùng với các Đoàn viên xây dựng lan can đường rẽ lên Núi Chúa, xây dựng đường Thương khó; tiếp tục tôn tạo cây cảnh trên Núi Chúa. Đặt thêm 51 ghế đá nơi khuôn viên Núi Chúa; tổ chức đúc trụ bê tông, lưới B40 và đóng bao đất ngăn chặn sạt lở đường vòng lên Núi Chúa để tạo an toàn cho việc giáo dân qua lại đi hành hương. Tổ chức cho các Đôi bạn Tráng niên cùng nhau hâm nóng tình yêu Hôn nhân gia đình nhằm kỷ niệm 25 năm Hôn phối vào dịp lễ Thánh Gia. Đoàn cũng đã tích cực cộng tác với Giáo xứ góp phần xây dựng hoàn tất hàng rào Nghĩa trang Giáo xứ. Thực hiên hai trụ bóng rổ, hoàn thiện sân nhà Giáo lý và sân chơi; tổ chức các lớp học hè miễn phí cho các em THCS. Soạn sách ngắm 15 Sự thương khó và kêu gọi anh em ngắm nguyện Mùa Chay. Tổ chức tráng nhựa và tôn tạo đường cổng chỉnh đi vào Thánh đường. Sửa bờ tường ngã tư hoa viên Đức Mẹ; kêu gọi anh em chung tay bảo vệ cho Hoa viên tam giác đầu làng.

 

8. Nhiệm kỳ 2012–2016:
 

NK 2012 2016


Đoàn trưởng là Anh Phêrô Cao Vĩnh Phú các Anh Phêrô Phạm Khánh Sơn; GB Đoàn Ái Trí; Gioakim Lưu Chí Dũng; Phaolô Trần Minh Dụ; GB Trần Đắc Cử và GB Cao Đình Toàn.

Đoàn thực hiện các buổi thăm viếng Toán để kết nối tình liên đới; duy trì tổ chức Mục vụ hai năm một lần. Thực hiện làm Hang đá tại tiền đường Nhà thờ vào dịp lễ Giáng Sinh hằng năm. Thiết kế 15 Chặng Đàng Thánh giá bằng hình ảnh minh hoạ với chất liệu sắt. Hằng tuần tổ chức liên Toán hành hương Núi Chúa.

Dấu ấn và niềm vinh dự lớn lao dành cho BCH Đoàn là đăng cai tổ chức Kỷ niệm Kim khánh xây dựng Tượng đài Núi Chúa. Quy tụ dưới Đài lửa thiêng của Chúa Kitô Vua, rồi qua nghi thức thắp lửa, rước lửa và chuyền lửa, tại Đài lửa Nhà thờ cao 1,6m tất cả nhằm ôn lại chín chặng đường củng cố và phát triển Đoàn Tráng niên Giáo xứ. Đoàn đã tổ chức ngày Hội Trại với Chủ đề “50 năm hành trình – Thắp sáng một niềm tin” để quy tụ các Đoàn viên nhằm cử hành dấu ấn Hồng ân của niềm vui Ân sủng và Bình an, qua việc thi đua điền kinh, thể thao, văn nghệ và Giáo lý.

Đây cũng là dịp giúp các Đoàn viên, biết tri ân và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Quá khứ mà bảo tồn gìn giữ và phát huy Ngọn lửa tin yêu và hy vọng cho Đoàn Tráng niên hôm nay và mai sau. Để Đài lửa không chỉ cháy trong những ngày Hội Trại, mà sức nóng lan tỏa sẽ bừng cháy mãi trong lòng mỗi Đoàn viên chúng ta. Đoàn còn thực hiện Kỷ yếu “ 50 năm Núi Chúa. Đoàn Tráng niên Giáo xứ Châu Sơn Tiếp bước Hành trình Yêu thương”.

 

9. Nhiệm kỳ 2016–2020:
 

NK 2016 2020


Đoàn trưởng là Anh GB Nguyễn Hồng Phúc và các Anh FX Nguyễn Thành Cao; Phêrô Trần Ngọc Hải; Augustinô Phan Huy Ngô Hoàng Thao; Antôn Phạm Quốc Cừu; GB Chu Tiến Dũng;  Giuse Đoàn Ái Tú.

Cũng như Nhiệm kỳ trước, tuy gặp những thời điểm không còn được thuận lợi trong việc tôn tạo để mở mang Nước Chúa trên điểm cao 559, nhưng Đoàn vẫn cố gắng thực hiện mỗi năm 2 lần lên Núi Chúa tổng vệ sinh, dọn dẹp, sơn sửa và khắc phục gia cố một số mặt bằng xây dựng nhỏ lẻ bị xuống cấp và hư hao; tiếp tục trồng cây gây rừng tạo bóng mát và phủ xanh. Gia cố Sân bóng và trồng cây để tạo không gian giải trí thoáng mát cho các Đoàn viên. Đoàn thường xuyên nhắc nhở gây ý thức cho các Toán hằng năm duy trì thực hiện hang đá đầu làng, đồng thời chu toàn tốt các mặt công tác chung do BTV.HĐGX phân công. Điểm nhấn của Nhiệm kỳ nầy là đã soạn thảo được một Bản Nội quy sinh hoạt cho Đoàn.

 

10. Nhiệm kỳ 2020–2024:
 

NK 2020 2024


Đoàn trưởng là Anh Phêrô Chu Thanh Longcác Anh Phaolô Trần Anh Sơn; Phêrô Trần Đình Phúc; GB Trần Đình Minh Triết; Phaolô Nguyễn Xuân Thu; Giuse Nguyễn Anh Hoàng và Giuse Trần Quốc Toản.

Đoàn tiếp tục bảo quản Núi Chúa qua việc thực hiện 6 tháng một lần phát dọn và đánh meo bám dọc đường lên núi. Khởi xướng hằng năm vào Chúa Nhật sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tổ chức hành hương toàn Đoàn. Tham gia công tác làm lề đường và góp phần mở rộng đường bằng thiết kế các tấm đan che chắn đường cống trước tiền đường Nhà thờ. Đặt các tấm đan cho hai dãy đường mương sau Nhà thờ và trước khu vục Nhà Quý Nữ tu. Đại tu và lát lại gạch mặt tiền trước mặt tiền lèn Đức Mẹ. Về Đất thánh: Dựng trụ và xây tường rào, cùng tham gia công tác rải bê tông đường ra Đất thánh và xung quanh.

Điểm nhấn của Nhiệm kỳ nầy, vào Hạ tuần tháng 7 năm 2023, với  chủ đề: “Sống tinh thần hiệp hành với niềm vui 2 trong 1”. Đoàn đã mời gọi toàn thể các Đoàn viên hưởng ứng tham gia một Sự kiện đáng nhớ là tổ chức Kỷ niệm 60 năm xây dựng Tượng đài Núi Chúa (19632023) và mừng 33 năm thành lập Đoàn (1990–2023). Tổng số đoàn viên hiện nay là 1.028 đoàn viên.

 

12
xây dựng Núi Chúa
10
xây dựng Núi Chúa


 

Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây