Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CÁC BÀ MẸ GIÁO XỨ

Hướng về ngày LỄ THÁNH NỮ MONICA. Bổn mạng các Bà Mẹ Công giáo trong Giáo xứ. Lễ nhớ vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022
CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CÁC BÀ MẸ GIÁO XỨ

 

LỄ BỔN MẠNG CỦA ĐOÀN PHỤ NỮ GIÁO XỨ


Thánh nữ Mônica sinh tại Thagaste (Souk-Ahras, Algérie) năm 332 trong một gia đình công giáo. Kết bạn với Patricius, một nghiệp chủ ở Thagaste thương vợ nhưng nóng nảy, bà học cách thương chồng, và cả chịu đựng những chuyện thiếu chung thủy của chồng một cách hiền lành và kiên nhẫn. Bà có với Patricius ba người con: Augustin, Navigius và một người con gái, chết lúc còn làm bề trên nữ tu viện Hippone. Năm 424. Patricius vốn là một người lính viễn chinh Roma ngoại đạo trở thành dự tòng năm 370 và lãnh bí tích thánh tẩy vào năm sau, trên giường bệnh. Ông để lại cho vợ cậu con trai Augustin mười sáu tuổi, đang là dự tòng, nhưng tính tình lộn xộn. Bà đi theo con trai từ Madaure đến Carthage, nhất quyết sống cạnh cậu quí tử sa đọa chứ không xa con vì các sai lạc của cậu. Nhưng bà thất vọng đau đớn khi Augustin sang Italia, về sau bà mới đến được với cậu ở Milan, khi Augustin nhận ghế giáo sư tu từ học và đã được thánh giám mục Ambroise chinh phục cải đạo cho. Phục sinh 387, đêm 24 tháng tư, bà vui mừng được dự lễ rửa tội cho con trai.

Nhưng cũng vào chính cuối năm đó, sau một thời gian sống với con trai và bạn hữu ở Cassiciacum, bà qua đời tuổi mới năm mươi lăm, ở Ostie, bên cạnh Augustin, khi đang chuẩn bị trở về Châu Phi. Xác bà được chôn cất trong chính ngôi nhà nơi bà tắt thở. Với những ai thắc mắc có sợ bỏ xác nơi đất khách quê người không, bà trả lời: “Đối với Chúa, không có gì là xa hay gần, đâu có sợ vào ngày thế mạt Chúa không nhận ra nơi đã phục sinh tôi” (Confessions IX,II)
 

1


Ngày 27/8, Giáo hội mừng kính thánh nữ Mônica, một người nữ đã nên thánh trong bậc sống gia đình, ngài đã nên thánh nhờ sự hiền hòa nhân nhục, kiên tâm cầu nguyện, âm thầm hy sinh. Phần thưởng chúa ban cho ngài vượt xa những gì ngài ước nguyện cầu mong. Xin Chúa cũng thương ban cho mọi người nữ trên thế gian, cách riêng cho các bà mẹ trong giáo xứ, biết sống theo gương thánh nữ Mônica, để nhờ đó gia đình được hạnh phúc và yên vui. Đồng thời cảm nhận ra rằng người vợ trong gia đình sống Công Dung Ngôn Hạnh, chính là ân phúc tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho gia đình.

Hiệp dâng thánh lễ, chúng ta cùng cầu nguyện  cho các bà mẹ công giáo trong giáo xứ, để các mẹ các chị không chỉ là mẹ hiền, mà còn là vợ hiền, dùng gương sáng đức tin của mình góp phần làm cho cả nhà nên thánh, thành một thánh nữ Mônica mới, để nhờ đó gia đình được hạnh phúc yên vui. Xin cho các hoạt động của hội thánh ngày càng khởi sắc, góp phần đưa giáo xứ tiến triển trong việc loan báo tin mừng cho những người chung quanh, xin cho cộng đoàn luôn vững niềm tin yêu, tiếp bước thánh nữ Mônica, can trường phó thác cậy trông giữa cuộc đời, xây dựng nơi mỗi mái ấm gia đình tinh thần canh tân, hiệp nhất, chia sẻ, tạ ơn, hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông – tham gia – sứ vụ.

 

IMG 1941
thánh lễ bổn mạng năm 2019

Mừng lễ bổn mạng của đoàn phụ nữ, ngày 25.8.2022 Đoàn tổ chức một ngày sinh hoạt với chủ đề: HƯỚNG TỚI MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Thành phần tham dự gồm Gồm quý cha QX, HĐGX, các bà các mẹ- chị của đoàn phụ nữ.

Thời gian Từ 7g30 đến 14 g00; cụ thể:

-8g00-9g30: Tĩnh tâm do cha phó Giuse hướng dẫn

-9g30-10g00 chầu thánh thể

-10g00-10g15 giải lao

-10g15-11g30 chuyên gia trao đổi về vấn đề "những tệ nạn của giới trẻ ngày hôm nay"

-11g30-12g30 cơm trưa

 

IMG 1971


Sau giờ cơm trưa là chương trình văn nghệ gồm các tiết mục của các nhóm phụ nữ diễn xuất

-Nhóm Vũ mẫu Của Đoàn

-Kịch Mô ni ca

-Nhảy vũ điệu

-Kịch Người mẹ

-Vũ điệu rồi tới luôn phiên bản bà xì tai

-Kịch sống đức tin bằng lời cầu nguyện

-Nhạc hòa tấu

-Vũ điệu xe hoa một chiếc

-Vũ mẫu

Ngày sinh hoạt bế mạc với Lời cầu nguyện của các nhóm. Và 14g00, Cha QX  ban phép lành kết thúc.

 

IMG 1972
thánh lễ bổn mạng năm 2019

 

Hướng về ngày LỄ THÁNH NỮ MONICA
Lễ nhớ vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022.


QUÝ CHA QUẢN XỨ
BAN THƯỜNG VỤ HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GIÁO XỨ
QUÝ CHỨC & CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CHÂU SƠN

 

HÂN HOAN CHÚC MỪNG
LỄ BỔN MẠNG CỦA ĐOÀN PHỤ NỮ GIÁO XỨ.

Nguyện chúc
Quý Bà, quý Mẹ, quý Chị Em giáo Xứ
tham dự ngày sinh hoạt các bà mẹ Công Giáo với chủ đề :

HƯỚNG TỚI MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH”.
được chan hòa niềm vui của Gặp gỡ, Nối kết và Sẻ chia.
 

CHUC MUNG


Đức Piô XII đã dạy:
“Trong một gia đình mà người chồng biết quên mình đi để nghĩ đến vợ và các con,
người mẹ quên mình đi để nghĩ đến chồng và các con,
các con quên mình đi để nghĩ đến cha mẹ và anh chị em,
gia đình đó là Thiên đàng”
vì gia đình đó là phản ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nguyện xin Thiên Chúa,
qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Monica,
ban ơn trợ lực để các Bà mẹ Công Giáo
luôn sống trọn vẹn Thiên Chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình
cũng như thực thi các chức năng

ngoài xã hội và Giáo hội theo thánh ý của Chúa
để xây dựng xã hội trần thế này
ngày một tốt đẹp và đậm tình yêu thương hơn.

 

tải xuống


Là Bổn mạng các Bà Mẹ Công giáo,
xin Mẹ giúp mỗi người nữ trong vai trò làm vợ, làm mẹ
có được sống tinh thần tín thác nơi Chúa như Mẹ.
Rồi khi gia đình gặp nhiều khó khăn khiến người vợ, người mẹ đau lòng,
xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho họ được mạnh mẽ trong đức tin.
Xin Chúa lau khô nước mắt của họ.
Được như thế,
chúng con hy vọng trong gia đình công giáo
lúc nào cũng tràn ngập niềm vui hạnh phúc.


 

tải xuống 1


Với tâm tình yêu mến, biết ơn, kính trọng các hiền mẫu,
ai cũng ước mong các thế hệ hiền mẫu
tiếp tục đi theo con đường của Thánh Mônica.

Không những tại nhà thờ, mà còn nơi mỗi gia đình,
các hiền mẫu trở nên những người mẹ hiền thật sự,
làm cho gia đình mình được ấm cúng thuận hòa,
làm cho các thế hệ con cháu trong gia đình
và trong Giáo xứ được vẻ vang.
Như Thánh Mônica,
có con cái là triều thiên của mình thế nào,
các hiền mẫu cũng có các thế hệ con cháu làm vẻ vang
cho chính các Bà Mẹ Công giáo như vậy.

Nguyện xin cho những người vợ
biết sống tôn trọng và yêu thương nhau,
đồng thời là những người mẹ biết chăm sóc
và dạy dỗ con cái theo ý của Thiên Chúa
sống làm người Kitô hữu tốt lành.

 

tải xuống 2


 

Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GXCS

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây