THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II – BỔN MẠNG BAN LOAN BÁO TIN MỪNG
- Thứ năm - 22/10/2026 03:33
- In ra
- Đóng cửa sổ này
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II – BỔN MẠNG BAN LOAN BÁO TIN MỪNG
Trong tâm tình tạ ơn và niềm vui mừng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, bổn mạng Ban Loan báo Tin Mừng, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn long trọng cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng, cầu nguyện cho các thành viên Ban Loan báo Tin Mừng.

Mở đầu Thánh lễ, đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ với sự hiện diện của các thành viên Ban Loan báo Tin Mừng, đại diện các giáo buôn và giáo điểm Châu Niên, quý chức việc các ban ngành, đoàn thể, các giáo họ trong xứ, Hội đồng Giáo xứ, quý Sơ Cộng đoàn Thánh Gia, cùng cha chủ tế và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong tiếng hát sốt sắng của Ca đoàn Sắc tộc, đoàn rước tạo nên bầu khí trang nghiêm, thể hiện tinh thần hiệp nhất và hiệp thông giữa anh chị em giáo dân Kinh – Thượng trong đời sống đức tin và sứ mạng phục vụ. Thánh lễ do cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ sự.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng với Giáo hội hoàn vũ mừng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đồng thời hiệp ý cầu nguyện cách riêng cho Ban Loan báo Tin Mừng của giáo xứ và Ban Chấp hành Tráng niên nhiệm kỳ 2016–2020.
Nhìn lên gương sống của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cha nhấn mạnh hình ảnh một vị mục tử đã hết lòng dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin Mừng, làm chứng cho tình yêu Đức Kitô, để mọi người nhận biết hồng ân cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại. Qua lời giảng dạy và cuộc đời phục vụ, ngài đã để lại nhiều dấu ấn cho Giáo hội và thế giới. Cha cũng cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, ban cho Ban Loan báo Tin Mừng luôn sống trung thành, yêu mến và nhiệt thành trong sứ vụ; dù phục vụ tại Giáo xứ Châu Sơn hay bất cứ nơi đâu, mỗi thành viên luôn biết mang hình ảnh và tinh thần Đức Kitô đến với mọi người, góp phần đem lại những hoa trái thiêng liêng cho phần rỗi của tha nhân và của chính mình.

Trong bài giảng, khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 21,15-19), với việc Chúa Giêsu ba lần hỏi thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?”, cha chủ tế nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho Chúa không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng phải được thể hiện bằng sự dấn thân và tinh thần phục vụ.
Qua gương sống của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cha nhắc lại lời mời gọi nổi tiếng: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô!” Ngài đã dùng cả cuộc đời để phục vụ Đức Kitô và Giáo hội, can đảm dấn thân dù phải đối diện với những đau đớn, thử thách về thể xác. Ngài luôn mời gọi con người mở rộng tâm hồn, đón nhận Đức Kitô, để Người soi sáng, dẫn lối và đồng hành trong cuộc sống.
Suy niệm về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô, cha gợi lên hành trình nhận ra giới hạn của tình yêu nơi mỗi người. Qua ba lần được hỏi, Phêrô dần đi đến thái độ khiêm tốn và phó thác: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy.” Tình yêu đích thực không chỉ là lời tuyên xưng, nhưng còn là sự trung thành và sẵn sàng đảm nhận sứ mạng Chúa trao.

Liên hệ đến sứ mạng loan báo Tin Mừng, cha nhấn mạnh rằng mọi quyền năng trong Giáo hội đều quy hướng về việc phục vụ, để toàn thể dân Chúa được tham dự vào sứ mạng của mình. Người môn đệ loan báo Tin Mừng phải mang hình ảnh Đức Kitô đến với mọi người, không bằng bạo lực hay áp đặt, nhưng bằng đức ái, thái độ sống và những việc làm cụ thể.
Từ đó, cha mời gọi mỗi người tự hỏi mình có thực sự yêu mến Chúa hay không và đang đáp lại tình yêu ấy bằng cách nào. Câu trả lời không chỉ nằm trên môi miệng, nhưng phải được chứng minh bằng hành động, bằng tinh thần hy sinh, phục vụ và dấn thân trong đời sống hằng ngày. Noi gương Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, mỗi người được mời gọi sống tinh thần phục vụ khiêm tốn, góp phần làm cho Tin Mừng Đức Kitô lan tỏa giữa lòng thế giới hôm nay.

Thánh lễ mừng bổn mạng không chỉ là dịp để cộng đoàn dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho Ban Loan báo Tin Mừng, mà còn là cơ hội nhắc nhớ mỗi người về trách nhiệm chung trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đặc biệt, sự hiện diện của các thành viên Ban Loan báo Tin Mừng, đại diện các giáo buôn, giáo điểm Châu Niên, quý chức việc, các ban ngành, đoàn thể và cộng đoàn Kinh – Thượng đã làm nổi bật tinh thần hiệp nhất, hiệp thông trong cùng một đức tin và cùng một sứ mạng.

Sau Thánh lễ, cha chánh xứ, quý Sơ và quý chức cùng ghi hình lưu niệm với Ban Loan báo Tin Mừng. Tiếp đó, mọi người cùng tham dự bữa điểm tâm thân mật tại Nhà Sinh hoạt Đa năng, chia sẻ niềm vui mừng bổn mạng trong bầu khí gần gũi, ấm áp tình gia đình giáo xứ.

Nguyện xin Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II chuyển cầu cùng Chúa, để Ban Loan báo Tin Mừng Giáo xứ Châu Sơn luôn nhiệt thành, khiêm tốn và quảng đại trong sứ vụ; biết lấy tình yêu làm động lực, lấy đời sống chứng tá làm lời loan báo, để mỗi ngày càng có thêm nhiều người nhận biết và đón nhận Tin Mừng của Đức Kitô.
HÌNH ẢNH



