THÁNH LỄ TUẦN 7 CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GB NGUYỄN THÀNH TÂM

Chủ nhật - 17/11/2019 19:06
Trong tâm tình con thảo và lòng thành kính tri ân. Sáng nay ngày 18/11/2019 Cộng đoàn Giáo xứ đã tổ chức Thánh lễ Tuần 7 Cầu nguyện cho Cha nguyên Quản xứ Gioan Baotixita Nguyễn Thành Tâm
Cha GB Nguyễn Thanh Tâm
Cha GB Nguyễn Thanh Tâm

TIỂU SỬ CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN THÀNH TÂM
nguyên Quản xứ Giáo xứ Châu Sơn từ ngày 03.10.1976 đến ngày 03.3.1985

Cha Cố Gioan Baotixita sinh ngày: 16.06.1948  Tại Giáo xứ Vạn Lộc, Giáo phận  Vinh. 
Nguyên quán: Xã Nam Lộc, Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ An.
Từ năm 1958 - 1967: Tu học tại Tiểu Chủng viện Kontum
Từ năm 1968 – 1975: Học tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt.                                                          
Năm 1973 – 1974: Thực tập Mục vụ tại Giáo xứ Vinh An.                  
Ngày 20/11/1975: Ngài Thụ phong Linh mục tại Chủng viện Lê Bảo Tịnh do ĐGM Phêrô Nguyễn Huy Mai chủ phong.

Ngài đã phục vụ tại các Giáo họ, Giáo xứ sau đây:

Từ ngày 03/10/1976 – 03/03/1985: Quản xứ Giáo xứ Châu Sơn
Từ năm 1985- 1987: Phụ trách Giáo họ Thăng Tiến. 
Từ 1990 - 1993: Quản xứ Giáo xứ Bác Ái.   
Từ năm 1995- 1996: Phụ trách Giáo xứ Chi Lăng.
Từ năm 1998- 2011: Quản xứ Giáo xứ Tình Thương
Và từ ngày 15/12/2011 đến ngày qua đời: Quản xứ Giáo xứ Phú Long.

Ngài được Chúa gọi về lúc 19g00 ngày 12/11/2019. Hưởng thọ 71 tuổi sau 44 năm Linh mục.
Trên dòng chảy 63 năm hình thành và phát triển Giáo xứ ( từ ngày 24.8.1956 cho đến nay), Thiên Chúa đã ân ban cho Giáo xứ 11 Linh mục Chánh xứ và 08 Linh mục Phó xứ, mà Cha cố GB là Linh mục Quản xứ thứ 7. Trong giai đoạn Đất nước vừa thống nhất, đang trải qua một thời kỳ mới, đầy thách đố khó khăn. Sau gần 1 năm lãnh nhận Thánh chức Linh mục, vào ngày 03/10/1976 Cha cố Gioan Baotixita đã nhận bài sai của Bề trên về coi sóc Giáo xứ chúng ta.
Là một Linh mục trẻ, lần đầu tiên mang trọng trách lớn lao, nhưng hồng ân TC đã soi dẫn cùng với sự năng động, đầy nhiệt huyết và hoạt ngôn, Cha cố GB đã nhanh chóng củng cố mọi sinh hoạt cho phù hợp với tình hình GX: Tái lập HĐGX theo Quy chế TGM mới ban hành -Để bầu khí trong Giáo đường luôn tỏa ngời sự thánh thiện và đạo đức bằng tiếng hát lời ca, Cha đã thành lập các Ca đoàn: Cêcilia, Thiện chí và Xuất hành – Giáo dục Giới trẻ với những Chương trình Giáo lý có bài bản hệ thống, cùng thành lập Cộng đoàn Trưởng để giúp giảng dạy Đoàn Thiếu nhi. Khuyến khích giới Tráng niên lúc bấy giờ là Thanh Tráng niên học hỏi thảo luận Giáo lý theo dạng “ấm nước”…. Qua gần 9 năm Quản xứ, Cha đã lèo lái con thuyền GX vượt qua bao sóng gió và khó khăn vì thời cuộc.
Ngôn từ lẽ dĩ nhiên không bao giờ nói được đầy đủ sự phong phú và vẻ đẹp của cuộc đời, mà người Mục tử với 44 năm đời Linh mục đã kiên tâm cống hiến cho  Giáo hội.  Chúng con tin tưởng, với công nghiệp của Cha sẽ phần nào bù đắp những thiếu sót trong cuộc sống đời thường, để đón nhận ân sủng và tình thương bao la của Thiên chúa nhân từ nơi cuộc sống Vĩnh hằng.
Thành quả thiêng liêng mà Cha Cố GB đã gieo trồng, hôm nay đang tiếp tục sinh nhiều hoa trái. Trước ân tình đó, trong Thánh lễ Tuần 7 cầu nguyện cho Cha cố GB hôm nay, Cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn nguyện xin Thiên Chúa nhân từ chúc lành và đón nhận Cha cố Gioan Baotixita vào hưởng vinh phúc trên Quê Trời.


MỜI NGHE  LỜI DẪN NHẬP

MỜI NGHE BÀI GIẢNG LỄ
 

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8

Tác giả bài viết: Thế Phượng- hình ảnh Quang Hưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây