 
    			BAN CARITAS GIÁO XỨ CHÂU SƠN :
YÊU THƯƠNG & PHỤC VỤ
CARITAS : Theo nguyên ngữ Latinh nghĩa là Bác ái Yêu thương, là quảng đại dâng hiến. Đầu tiên được thành lập tai Freiburg Đức vào năm 1897. Sau đó được hình thành ở Thụy Sỹ năm 1901- nước Aó năm 1903 và Hoa Kỳ (Catholic Charities)
Năm 1910, vào tháng 3 năm 2011 Caritas Việt Nam có tên trong Caritas A Châu.
Và tháng 5 năm 2011 Caritas VN là Thành Viên Caritas Quốc Tế ( Internationalis ) 
LOGO CARITAS :

Hình Thánh Gía với các ngọn lửa màu đỏ lan tỏa xung quanh. Phía dưới là giòng chữ : Caritas Việt Nam ( Giáo phận – Giáo xứ ... ) hầu hết các Quốc Gia trên Thế Gioi chọn lựa biểu tượng này. Thánh Gía là trung tâm điểm của mọi hoạt động bác ái . Chiều dọc tượng trưng cho sự liên kết giữa Thiên Chúa và con người. Chiều ngang nói lên trách nhiệm con người với nhau trong Xã Hội ( 1 Ga 4, 20–21 )
Những ngọn lửa biểu lộ tác động của Chúa Thánh Thần. Tình yêu Đức Ki Tô  thúc bách tôi ( 2 Cr 5, 14 ).
MỤC ĐÍCH :
+ Thăng tiến và phát triển con người toàn diện.
+ Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc.
+ Phát huy tình yêu thương bác ái liên đới giữa mọi người.
+ Giúp đỡ khẩn cấp khi có Thiên tai – Dịch bệnh.
TÔN CHỈ : 
+ Bảo vệ Nhân phẩm sự sống con người đặc biệt những người bất hạnh.
+ Dấn thân hoạt động xây dựng Xã Hội trong Công Lý và Hòa Bình.
+ Cổ vũ tình liên đới để phát hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa các Dân tộc.
+ Bảo vệ môi trường sống trong sạch và lành mạnh.
HOẠT ĐỘNG : Là một tổ chức tự nguyện –  Cứu trợ những người nghèo khổ bệnh tật bất hạnh không phân biệt Tôn giáo – Quốc gia – Chủng tộc – Chính trị.
Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã nói : “ Hoạt động Bác áí chính là trách nhiệm của mọi Tín hữu và cũng là Bản chất của Giáo Hội Công Giáo ” Thông Điệp Deus Caritas Est số 20 . Thiên Chúa là tình yêu ( 1 Ga 4 , 8–16 ) 
NÓI VỀ CARITAS VIỆT NAM
Có từ năm 1965 đến năm 1976-Từ năm 1976 đến 2008 không được hoạt động.
Ngày 02 tháng 7 năm 2008 Ban Tôn Giao Chính Phủ đã gửi công văn số 941 TGCP/CP chấp thuận cho Hội Đồng Giam Mục Việt Nam tái lập Caritas và được phép hoạt động ở cấp Trung Ưong và Giao Phận.
Mục tiêu của Caritas Việt Nam là một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp, việc quản trị phải công khai minh bạch và hoạt động có hiệu quả cao. Caritas VN luôn sát cánh với các cơ quan từ thiện.
Sau đây xin giơi thiệu đôi nét về Ban Caritas Giáo xứ Châu Sơn :
+ Trực thuộc Caritas Giáo phận Ban Mê Thuột.
+ Linh mục Quản xứ Gioan Bùi Quang Đạo trực tiếp chỉ đạo Ban Caritas.
BAN ĐIỀU HÀNH gồm :
+ Trưởng ban : Ông Phêrô  Lê Trọng
+ Phó ban Kế hoạch : Ông Giuse Nguyễn Tiến Hiền
+ Uỷ viên Thư ký – kiêm Phụng vụ : Bà Anna Phạm Thị Nhàn
+ Uỷ viên Thủ qũy : Bà Têrêsa Lê Thị Hồng Xuân
Với ba Nhóm 1–2–3 cùng cộng tác. Tổng Số là 107 Thành Viên.
– Tài Sản của Ban Caritas chỉ có một gian hàng bán sách ( đồ đạo-ảnh tượng ).
– Thời gian phục vụ : Sau Thánh Lễ mỗi sáng chỉ tham gia bán hàng khoảng 30 phút.
– Mục đích lấy đồng lãi để trực tiếp giúp người nghèo nhưng Doanh thu không là bao.
CÁC HOẠT ĐỘNG :
A. Công tác mặt đạo đức :
+ Toàn Ban họp đầu tháng dưới sự Chủ tọa – Giáo dẫn của Cha QX Gioan.
+ Đọc Kinh tự nguyện luân phiên gia đình hàng tháng vào các tối 10 và tối 20.
+ Lần Chuỗi Rôsa.
+ Đọc Kinh cho tất cả những người qua đời trong Xứ lúc 16h 30.
+ Cứ 03 tháng một lần thì Ban Điều Hành đến giao lưu từng Nhóm để thăm hỏi. Chia sẻ nguyện vọng để cùng nhau rút ưu khuyết điểm cho tương lai.
B. Công tác mặt Tông Đồ :
+ Cứ 02 Tháng một lần các tiểu nhóm ( 2 người một ) đến từng nhà trong Xứ Để xin gạo tình thương ( lấy ra 1 nắm từ mỗi bữa nấu ăn ). Số gạo này chuyển tới Quý Soeurs Nữ Tử Bác Aí Vinh Sơn Ban Mê thuột để nuôi ăn cho các bệnh nhân tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Daklak và cấp phát cho các diện khó khăn cơ nhỡ trong và ngoài GX đặc biệt là các Bà con Sắc tộc.
Sau đây là những công tác vừa qua mà Ban Caritas đã thực hiện được :
+ Kế hoạch cho và phân phát y phục cũ ( second hand )
Tất cả những vật dụng từ áo quần, giày dép, nón mão, chăn mềm, dụng cụ học tập. Nói chung những nguồn đó phải được kiểm tra kỹ và làm sạch cũng như đóng gói và chuyển tới tận Thôn Buôn kết hợp với các Giao Buôn để phát tận tay cho Bà con
+ Tạo mặt bằng : Nhận thấy chỗ để đọc kinh thờ phượng Chúa chưa được ổn định vì vậy nguyện vọng của Giao dân trong Họ đạo Phêrô đã xin Cha QX Ngài đã thuận và Ban Caritas đã tráng sân bằng cement rộng khoảng 300m2 Tại nhà Ông Ma Un ở Thôn 4 xã Cuebur TP Buôn mê thuột. 
+ Giup đỡ những người già yếu, bệnh tật cô đơn trong và ngoài GX : Bà Vũ thị Ru 80 tuổi ở Thôn 1 và nhiều người ở các Thôn Buôn khác. Cũng có những trường hợp cơ nhỡ vô gia cư ( homeless )



























Tác giả bài viết: Joseph Nguyễn Tiến Hiền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
		BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
	 ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
		ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
	 BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
		BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
	 CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
		CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
	 MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
		MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
	 CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
		CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
	 CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
		CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
	 CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
		CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
	 CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
		CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
	 LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ
		LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ