GIÁO XỨ CHÂU SƠN HÂN HOAN CHÚC MỪNG CHA TÂN PHÓ XỨ

Chủ nhật - 01/07/2018 13:15
Cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn hân hoan chào đón Cha Phó xứ thứ 8 về sinh hoạt Mục vụ tại Giáo xứ Núi Ngọc. XIN CHÚC MỪNG CHA TÂN PHÓ XỨ GIUSE NGUYỄN THANH TÂM. Đồng thời, Cộng đoàn gửi đến Thầy giúp xứ lời chào thân thương nhất.
HÂN HOAN CHÚC MỪNG CHA TÂN PHÓ XỨ GIUSE
HÂN HOAN CHÚC MỪNG CHA TÂN PHÓ XỨ GIUSE

TRONG TÂM TÌNH TẠ ƠN THIÊN CHÚA
CHA CHÁNH XỨ GIOAN & CHA PHỐ ĐAMINH
BAN THƯỜNG VỤ HĐGX & QUÝ CHỨC
CÙNG CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN

A 111

CHA GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
Sinh ngày 26.3.1983,
thuộc Giáo xứ Vinh An, Hạt Đăk Mil.
Thụ phong Linh mục ngày 10.5.2018.
Cha Chánh xứ Gioan đã công bố Bài sai
của Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận
bổ nhiệm làm Cha Phó xứ Giáo xứ Châu Sơn;
và chính thức giới thiệu Cha Giuse
trước Cộng Đoàn Giáo xứ vào lễ sáng Chúa nhật ngày 24.6.2018

CM 4

Nguyện chúc Cha Phó Giuse
luôn gieo bước đồng hành cùng Cha Chánh xứ
để thực thi sứ vụ mục tử cho Cộng đoàn xứ đạo mà Bề trên đã tín nhiệm giao phó.
Đồng thời, Cộng đoàn Giáo xứ
xin sẵn sàng cộng tác với các ngài
để hoàn thành sứ vụ Chúa trao trong việc phục vụ các linh hồn.
Như Cha sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em (Ga 20,22),
Linh mục là người được Chúa sai đi
để ban ơn hòa giải giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau.
Như châm ngôn đời Linh mục mà Cha đã chọn,
nguyện chúc “ Ơn của Thầy đủ cho con” ( 2 Cr 12,9 ).
Bởi vì Thiên Chúa vừa ân nghĩa lại vừa tín thành (Xh 34,4),
luôn theo đuổi con người “hết mọi ngày trong suốt cuộc đời” (Tv 23,6).
Không một lúc nào rút lại Ơn ban. Không một lúc nào ngừng ban Ân sủng.
Bởi thế, qua những biến cố của cuộc sống,
cầu chúc Cha đừng e ngại trong việc dấn thân phục vụ vì : 
“Ơn của Thầy đã đủ cho con,
vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – 2 Cr 12, 9
Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho Cha Phó Giuse đầy đủ Ơn Ngài
Khi gánh đời Cha nặng hơn, xin Ngài ban thêm ơn,
khi công việc Cha cực nhọc hơn, xin Ngài ban thêm sức;
khi Ngài gởi khổ sầu, thì xin Ngài cũng gia tăng lòng thương xót;
khi Ngài gởi đến thử thách, thì cũng xin Ngài gởi đến bình an
Bởi lúc Cha cảm thấy sức mình hầu như cạn kiệt thì đó là lúc ơn Chúa thực sự tràn đầy.
Tắt một lời, Cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn
kính chúc Cha khi đảm nhận nhiệm sở mới này
luôn luôn nhận được sự trợ lực của Ơn Chúa để Cha chu toàn Ơn gọi Tông đồ của mình.
Xin gởi đến Cha lời nhắn nhủ tâm huyết của Đức cố Hồng y PX Nguyễn Văn Thuận:
“…Con chọn Chúa chứ không phải chọn công việc của Chúa
và… cho dù nay ở địa vị này, mai ở địa vị kia,
Người Tông Đồ không cảm thấy mất mát gì;
chỉ biết một Tiếng gọi :
Đến, không phải để được phục vụ
nhưng là để phục vụ và thí mạng sống mình ( Mt.20,28).
( Đường Hy Vọng số 311 )

CM 6
A 112

Vào Lễ sáng Chúa Nhật, ngày 01.7.2018,
Cha Chánh xứ Gioan cũng đã giới thiệu với Cộng đoàn
THẦY ĐAMINH NGUYỄN THẾ THÀNH TÂM
thuộc Giáo xứ Thánh Linh, Hạt Mẫu Tâm,
được Đức Giám mục Giáo phận
gửi về thực tập mục vụ một tháng tại Giáo xứ.
Dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của Quý Cha Quản xứ,
cầu chúc Thầy sẽ thu hoạch được nhiều Hoa trái thiết thực bổ ích
làm Hành trang cho Cuộc đời phục vụ mai ngày.

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây