CỘNG ĐOÀN SẮC TỘC MỪNG LỄ THÁNH GIA
Hiệp thông cùng Giáo Hội hoàn vũ trong niềm hân hoan mừng kính Lễ Thánh Gia Thất. Chúa Nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2025, lúc 9 giờ, tại Nhà Nguyện Giáo Điểm Châu Niên, Cộng đoàn Sắc Tộc long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Gia.

Trong bầu khí linh thiêng và đầy tâm tình sốt sắng, cộng đoàn dân Chúa cùng nhau quy tụ nơi bàn thờ Thiên Chúa để dâng lên Ngài lời cảm tạ tri ân vì muôn ơn lành đã tuôn đổ xuống trên Cộng đoàn. Cách riêng, trong Thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất hôm nay, cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình trẻ, cũng như các gia đình hân hoan mừng kỷ niệm 25 năm Hôn Phối, luôn biết noi gương Thánh Gia Thất, Gia đình Nadarét trong đời sống yêu thương, hiệp nhất, trung tín, quảng đại hy sinh và kiên vững sống theo thánh ý Thiên Chúa giữa đời sống gia đình hằng ngày.

Thánh lễ hôm nay còn mang một ý nghĩa đặc biệt và đáng ghi nhớ, bởi đây là lần đầu tiên Cộng đoàn được quy tụ và cử hành Thánh lễ tại ngôi Nhà Nguyện Châu Niên thân thương này. Ngôi Nhà Nguyện tuy đơn sơ nhưng chứa đựng biết bao tâm tình đức tin, niềm hy vọng và sự gắn kết của cộng đoàn dân Chúa nơi đây. Sự hiện diện của Cha Phó Phanxicô Xaviê Têrêxa Phạm Diệu Ân và cộng đoàn tham dự Thánh lễ chính là dấu chỉ sống động của tinh thần hiệp thông, hiệp nhất và yêu thương trong Chúa Kitô.

Tuy nhiên, do điều kiện không gian của Nhà Nguyện còn hạn chế, Ban Điều hành rất tiếc chưa thể sắp xếp chỗ ngồi chung cho các gia đình như mong muốn. Vì vậy, kính xin cộng đoàn vui lòng cảm thông, chia sẻ và quảng đại cộng tác, để Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, trật tự và tràn đầy ơn Chúa.
Trong phần chia sẽ lời Chúa. Cha Phó nhắc nhở trong Thánh Gia và xin Ba đấng luôn che chở, gìn giữ mọi gia đình luôn đầm ấm, chung thủy, yêu thương nhau và cùng nhau nắm tay bước về phía trước vì chúng ta tin rằng gia đình chúng ta luôn có Chúa ở cùng và chúc phúc. Chúng ta nghe các bài đọc lời Chúa hôm nay, thế nào là một gia đình sống đẹp lòng Chúa, con cái phải yêu mến và thảo kính Cha Mẹ, ai thảo kính Cha Mẹ thì sẽ được chúc phúc và được sống lâu dài và điều này cũng tương hợp với đạo hiếu của Việt Nam chúng ta.

Con cái trong gia đình được mời gọi sống hiếu thảo, luôn biết kính trọng cha mẹ, ông bà và tổ tiên, biết vâng nghe lời dạy bảo của cha mẹ với tâm tình yêu thương, ngoan ngoãn và sẵn sàng phụ giúp trong khả năng của mình. Khi con cái sống trọn đạo làm con, gia đình sẽ luôn được gìn giữ trong bầu khí yêu thương, yên vui và hòa thuận, đồng thời trở nên nơi Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành và phúc lành của Ngài.
Vợ chồng được mời gọi sống trọn ơn gọi hôn nhân trong tình yêu thương chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau, biết quan tâm, nâng đỡ và đồng hành với nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đồng thời, cha mẹ cần ý thức trách nhiệm chăm lo cho con cái không chỉ về đời sống vật chất, mà còn đặc biệt trong đời sống đức tin, biết dạy con cầu nguyện, sống đạo tốt lành, yêu mến Chúa, yêu thương tha nhân và sống theo những giá trị Tin Mừng.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp và nhiều giá trị đạo đức bị lung lay, không ít gia đình đang phải đối diện với những khó khăn và thử thách nặng nề, đặc biệt là những vấn đề về kinh tế, áp lực mưu sinh, cùng với những cám dỗ nguy hại như rượu chè, cờ bạc, gian dối, lừa đảo và sự thiếu trung tín trong đời sống hôn nhân. Những hệ lụy ấy đã và đang dẫn đến nhiều đổ vỡ đau lòng như ly thân, ly dị, làm tổn thương sâu sắc đến đời sống gia đình và tương lai của con cái.

Trước thực trạng đó, mỗi gia đình Kitô hữu được mời gọi hãy luôn tỉnh thức, biết cảnh giác trước những cám dỗ của xã hội, siêng năng cầu nguyện, cậy dựa vào ơn Chúa và sống tinh thần hiệp thông, yêu thương và tha thứ. Nhờ noi gương Thánh Gia Thất. Đức Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, các gia đình sẽ tìm được sức mạnh để vượt qua thử thách, giữ gìn sự hiệp nhất và xây dựng gia đình trở thành mái ấm yêu thương, nơi tràn đầy bình an, niềm vui và ân sủng của Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, trong bầu khí vui tươi và đầm ấm của tình hiệp thông, các em thiếu nhi được đón nhận những phần quà nhỏ đầy ý nghĩa. Những món quà ấy được trao gửi bằng tất cả sự quan tâm, chia sẻ và yêu thương, nhờ vào sự quảng đại đóng góp và nhiệt tâm phục vụ của Đoàn Tráng niên Giáo xứ. Đây không chỉ là niềm vui dành cho các em, mà còn là dấu chỉ sống động của tinh thần bác ái, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của cộng đoàn đối với thế hệ tương lai của Giáo Hội.
Tác giả bài viết: Trọng Ánh
Những tin cũ hơn
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ