Giáo Xứ Châu SơnGiáo xứ Châu Sơn thuộc giáo phận Ban Mê Thuật tại xã Cư Êbur - TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.
TĨNH HUẤN – HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH Ban Phụng Tự GP.BMT
Thứ năm - 22/05/2025 04:29
Thứ năm ngày 22 tháng 05 năm 2025, Ban Phụng Tự Giáo phận Banmêthuột đã tổ chức ngày tĩnh huấn và Hành Hương Năm Thánh cho Ban Phụng vụ, Thừa Tác Viên Lời Chúa và ThừaTác Viên Ngoại Thường Thánh Thể cho các giáo xứ trong toàn giáo phận tại đồi Thánh Tâm, Trung Tâm Hành Hương của Giáo phận tại Giáo xứ Xã Đoài.
TĨNH HUẤN – HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
Ban Phụng Tự GP.BMT
Thứ năm ngày 22 tháng 05 năm 2025, Ban Phụng Tự Giáo phận Banmêthuột đã tổ chức ngày tĩnh huấn và Hành Hương Năm Thánh cho Ban Phụng vụ, Thừa Tác Viên Lời Chúa và Thừa Tác Viên Ngoại Thường Thánh Thể cho các giáo xứ trong toàn giáo phận tại đồi Thánh Tâm, Trung Tâm Hành Hương của Giáo phận tại Giáo xứ Xã Đoài.
- 7 giờ 45 các giáo xứ từ 3 tỉnh: Đaklak, Đaknông, Bình Phước đã quy tu đông đảo về Đồi Thánh Tâm tham dự ngày Tĩnh Huấn-Hành Hương Năm Thánh, quý sơ và ban tổ chức đã tập khởi động cho chương trình đón tiếp quý khách và làm các thủ tục đón tiếp ban đầu.
- 8 giờ 30 toàn quảng trường đã hân hoan đón chào sự hiện diện của Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận, quý cha quản hạt, cha trưởng ban Phụng Tự Giáo phận, cha giám đốc Trung tâm Hành Hương cùng quý cha quản xứ…..
Sau những phút khởi động vui nhộn, cha Gioan Baotixita Phạm Thế Truyền, trưởng ban Phụng Tự Giáo phận đã hân hoan gởi lời chào mừng Đức Giám mục Giáo phận, quý cha cùng toàn thể tham dự viên tham dự.
Tiếp đến, sau kinh Chúa Thánh Thần, Đức Giám mục gởi lời chào hỏi vắn gọn và ngài đi ngay vào chương trình giảng huấn với phương thức đồng thoại, không độc thoại, Đức cha cùng với các tham dự viên trao đổi với nhau từng vấn đề.
- Năm Thánh là một sự kiện tôn giáo có từ năm 1300, Năm Thánh là năm con người hòa giải với Thiên Chúa và làm hòa với anh em, đánh dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra, một năm hòa giải giữa những người đối lập nhau, một năm hoán cải và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Trong Tân Ước Chúa Giêsu cũng từng nhắc đến Năm Thánh khi Ngài lấy đoạn Is 61,1-3d: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” .
Sau chủ đề về Năm Thánh, Đức cha tiếp tục hướng dẫn về các cử hành Phụng vụ để hiểu và làm cho đúng. Ngài nhắc nhở các thừa tác viên phải ý thức được công việc của mình bằng 3 chữ U: Ưu tú, Mình phải xác định phải là người ưu tú được tuyển chọn mục đích phục vụ công việc thánh. Ưu tiên, tất cả mọi công viêc mình làm, mình thể hiện phải ưu tiên cho sự thánh thiện. Uy tín, phải là người có uy tín bằng đời sống và cung cách làm việc của mình.
Sau phần giảng huấn, cộng đoàn nghỉ giải lao và chịu Bí tích Hòa giải, tiếp đó là Thánh lễ Hành Hương Năm Thánh.
Thánh lễ do Đức cha Gioan Baotixita chủ tế, cùng đồng tế có quý cha quản hạt, quý cha xứ và phó xứ, quý cha trưởng và phó ban Phụng Tự Giáo phân………..
Mở đầu thánh lễ, Đức cha chủ tế chào mừng muôn người từ muôn nẻo đường của Giáo phận quy tụ về đồi Thánh Tâm với tư cách là những người Thừa tác viên ngoại thường Thánh Thể, Thùa tác viên Lời Chúa, ban Phụng vụ là những người được tuyển chọn để phục vụ công việc thánh phải là những người lữ hành hy vọng.
Giảng lễ, Đức cha chủ tế chia sẻ về cây gậy ngài đang cầm và cây Thánh giá mà ngài đang mang trước ngực là gậy và Thánh giá của đức cố Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục tiên khởi của Giáo phận, mục đích để nói lên tính chất Tông truyền của Hội Thánh.
Tiếp đến, ngài nhắc lại cho các tham dự viên nhớ là khi chịu Bí tích Rửa tội thì mọi người được lãnh nhận ba chức vụ: tư tế, vương đế và ngôn sứ, nên tất cả tín hữu đều có chức tư tế cộng động khác với Tư tế Thừa tác của hàng Giáo sỹ.
Thừa Tác Viên Lời Chúa có trách nhiệm công bố và làm cho mọi người nghe và hiểu Lời Chúa nên phải coi kỹ, đọc kỹ để hiểu Lời Chúa trước khi đọc.
Thừa Tác Viên Ngoại Thường Thánh Thể phải là người thể hiện và biểu lộ đức tin mạnh mẽ và trưởng thành, là người mang niềm vui và niềm an ủi cho cộng đoàn.
Ban Phụng Vụ là những người phục vụ bàn thánh, được tham dự vào việc phục vụ Thiên Chúa gần với cha xứ, với bàn thờ…
Kết thúc ngài cầu chúc: Ước gì Lời Chúa hôm nay mà mọi người vừa nghe sẽ soi sáng và giúp chúng ta làm tốt công việc theo trách nhiệm của mình theo sự hướng dẫn của Thánh Linh….
Sau Thánh lễ mọi người nghỉ ngơi, ăn trưa, và vào lúc 13 giờ 30 cha trưởng ban Phụng Tự Gioan Baotixita Phạm Thế Truyền hướng dẫn Quy chế tổng quát về Thánh lễ.
14 giờ 30 tổng kết ngày Tĩnh huấn, cha trưởng ban Phụng Tự ban phép lành và bế mạc.
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY TĨNH HUẤN – HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
Chủ đề: Những người hành hương hy vọng
1. Thời gian: Thứ Năm ngày 22 tháng 05 năm 2025
2. Địa điểm: TTHH Đồi Thánh Tâm – Xã Đoài
3. Thành phần: Thừa tác viên Lời Chúa, Thừa tác viên noại thường cho Rước lễ, Ban Phụng vụ Giáo xứ, Giáo họ.
4. Bài ca chủ đề: Chứng nhân với hy vọng (Soeur Thắm)
5. Bài ca năm thánh: Những người hành hương của hy vọng (HĐGM-VN)
- 07g30: Đón tiếp và ổn định
- 08g30: Tập họp chung - đón chào Đức cha, quý cha
- 08g30: Khai mạc -bài ca chủ đề năm thánh
- 09g00: Giảng huấn của Đức Cha Giáo Phận
- 09g45: Giải lao
- 10g00: Lãnh bí tích giao hòa
- 10g30: Thánh lễ hành hương
- 11g30: Ăn trưa
- 13g00: Vui ca
- 13g30: Chia sẻ Quy Chế Tổng Quát về Thánh Lễ - cha Trưởng ban
- 14g30: Tổng kết
- Lời cám ơn của ban tổ chức
- Lời nhắn gởi và ban phép lành
- Bài ca lên đường (Chứng nhân với hy vọng)