CHÚC MỪNG CÁC ANH CHỊ GIÁO LÝ VIÊN

Chủ nhật - 18/11/2018 11:31
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ Ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018.
CHÚC MỪNG CÁC ANH CHỊ GIAO LÝ VIÊN
CHÚC MỪNG CÁC ANH CHỊ GIAO LÝ VIÊN

Hướng về NGÀY 20 THÁNG 11 HẰNG NĂM
là dịp đặc biệt để thế hệ học viên chia sẻ niềm vui
và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến với các thầy cô,
 là những người đáng kính đã luôn góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp
truyền đạt kiến thức, dìu dắt ta lớn lên để vững bước vào đời

A 2

 

Trong tâm tình Uống nước nguồn và Tôn sư trọng đạo,
xin hướng niềm biết ơn sâu xa nầy đến

TOÀN THỂ CÁC ANH CHỊ GIÁO LÝ VIÊN,
NHỮNG CHIẾN SĨ PHÚC ÂM ĐANG ÂM THẦM QUÊN MÌNH PHỤC VỤ.
Bởi CÁC ANH CHỊ GIÁO LÝ VIÊN
không đơn thuần chỉ là những cộng sự viên đắc lực của Quý Cha Quản xứ,
mà thực sự là chứng nhân của Đức Kitô trong cộng đoàn của mình.
GIÁO LÝ VIÊN, theo định nghĩa của Bộ Truyền giáo, là một giáo dân được Giáo Hội đặc cử,
tùy theo những nhu cầu tại chỗ, để làm cho Đức Kitô được nhận biết, yêu mến và noi theo,
nơi những người chưa biết Chúa cũng như nơi các tín hữu.
Họ giúp các em Thiếu nhi, các Bạn trẻ và những người Dự tòng đến gặp gỡ
CHÚA GIÊSU, ĐẤNG “LÀ ĐƯỜNG LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG”.
GIÁO LÝ VIÊN thắp sáng niềm tin trong sứ mạng giáo dục đức tin cho các thế hệ trẻ.
GIÁO LÝ VIÊN là chứng nhân, là người làm chứng cho Tin Mừng,
là thầy dạy, người giúp cho học viên biết sự thật này là Thiên Chúa yêu thương họ
và đã cho Con Một của Người chết trên Thánh giá để được cứu độ.

Một đời người – một dòng sông...
mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
NIỀM TIN THẮP SÁNG dẫn đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng Cô Thầy kính thương.
Con đò mộc  mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Cô Thầy đưa tiếp đò đầy qua sông...
( Người Lái Đò Thảo Nguyên ).

A 3


NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, 20 THÁNG 11

QUÝ CHA QUẢN XỨ,
BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
QUÝ CHỨC, QUÝ PHỤ HUYNH
VÀ TOÀN THỂ CÁC THÀNH PHẦN HỌC VIÊN TRONG GIÁO XỨ

Chúc Mừng 10


HÂN HOAN CHÚC MỪNG & BIẾT ƠN
những người “THẦY DẠY ĐỨC TIN”
âm thầm phục vụ tận tụy theo gương Chúa Giêsu, vị Thầy mẫu mực.
Vì đây cũng chính là nét đẹp trong việc Giáo dục Đức tin.

A 4


Xin biết ơn CÁC ANH CHỊ GIÁO LÝ VIÊN
là những người được Chúa Thánh Thần mời gọi góp phần làm cho Nước Chúa mau đến,
đồng thời chia sẻ sứ mạng của Hội Thánh,
SỨ MẠNG QUAN TRỌNG NHẤT, ĐÓ LÀ RAO GIẢNG TIN MỪNG.
“Việc dạy giáo lý
được Hội Thánh coi là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng của mình” (DGL1).
Bởi vì Điểm đến cuối cùng của việc dạy Giáo lý là
học viên nhận biết, yêu mến, nên giống và nên một với Chúa Giêsu, nhờ đó yêu mến, phục vụ tha nhân và môi trường,
cách riêng là giúp họ nhận biết Chúa để được cứu rỗi.
NGUYỆN CHÚC CHO CÁC ANH CHỊ EM GIÁO LÝ VIÊN
được chu toàn Sứ mạng như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaol ô II đã quả quyết :
“ Các Giáo lý viên luôn đóng góp phần quan trọng
trong công cuộc Truyền bá Tin Mừng của Hội Thánh tại thế.
Ngày nay họ vẫn được xem là những người truyền bá Tin Mừng không thể thay thế được”,
Chính ngài đã xác định vai trò đặc biệt của Giáo lý viên như sau:
“Trong các cuộc thăm viếng mục vụ, tôi nhận thấy các Giáo lý viên,
nhất là trong các xứ truyền giáo, góp phần đặc biệt và hết sức cần thiết
cho việc loan truyền đức tin và mở mang Hội Thánh”.
Và ngài đã mô tả lực lượng Giáo lý viên hôm nay như “những chuyên viên, những chứng nhân trực tiếp, những người loan báo Tin Mừng không thể thiếu, những người tiêu biểu cho sức mạnh cơ bản của các cộng đoàn tín hữu, đặc biệt trong các giáo hội trẻ.”.

( Thông điệp Redemptoris Missio –  Sứ mạng của Đấng Cứu thế Đức Gioan Phaolô II ban hành ngày 07.12.1990 )
 

A 5

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GX

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây