LỄ BỔN MẠNG GIÁO BUÔN KDŨN

Thứ ba - 30/06/2026 13:25
Vào lúc 17 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2026, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Giáo buôn K'Dun cùng cộng đoàn Giáo điểm Châu Niên đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng được cử hành muộn.
LỄ BỔN MẠNG GIÁO BUÔN KDŨN

      

    LỄ BỔN MẠNG GIÁO BUÔN KDŨN CHA PHÓ XỨ


 

    Buôn KDũn có lịch sử hình thành lâu đời, không ngừng lớn mạnh và mở rộng theo dòng chảy phát triển của cộng đồng dân cư qua từng giai đoạn. Trải qua nhiều biến đổi. Buôn ngày càng ổn định và phát triển về mọi mặt. Hiện nay, Buôn KDũn trực thuộc Tổ dân phố IV Cư Êbur, Phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Giáo Buôn nhận Thánh Phêrô làm ngày Bổn Mạng.  Hiện nay Giáo Buôn có 100 hộ và 327 giáo dân
 

z7993323055985 1ca90d2dfdcd57692166bef000abeb59

 

  Khi hoàng hôn dần buông xuống, cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống và kéo dài, khiến ai nấy không khỏi lo lắng vì thời tiết dường như không thuận lợi cho Thánh lễ. Thế nhưng, mưa gió không thể ngăn cản bước chân của những người con Chúa. Với lòng yêu mến và niềm hân hoan mừng kính Thánh bổn mạng Thánh Phêrô, bà con giáo dân Buôn K'Dun cùng cộng đoàn Giáo điểm Châu Niên vẫn không quản ngại đường xa hay cơn mưa nặng hạt, cùng quy tụ về ngôi nhà nguyện thân thương để tham dự Thánh lễ. Chính sự hiện diện và tâm tình sốt sắng của cộng đoàn đã làm cho không gian ngôi nhà nguyện trở nên ấm áp, chan chứa tình hiệp thông và niềm vui trong ngày hồng phúc.
 

z7993323106219 8c82fd8e64898877e2d82373e42ce42f


  Vào lúc 17 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2026, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Giáo buôn K'Dun cùng cộng đoàn Giáo điểm Châu Niên đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, bổn mạng được cử hành muộn.
 

z7993323107225 ca36bcfe019095bd161e6f85a5dcb449


Thánh lễ là dịp để toàn thể cộng đoàn quy tụ trong tình hiệp nhất, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng kính Thánh bổn mạng của Cha Tân Phó xứ Phêrô Nguyễn Trung Kiên, người vừa được Đức Giám mục Giáo phận tín nhiệm bổ nhiệm về thi hành sứ vụ mục tử tại Giáo xứ Châu Sơn. Đồng thời cộng đoàn cũng hiệp ý cầu nguyện cho quý ông, quý anh đã chọn Thánh Phêrô Tông đồ làm bổn mạng.
 

z7993323019939 97735da5f4a6405fa4b8f5a9e9c35bcb


 Trước giờ Thánh Lê vị đại diện có tâm tình: " ..Hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan và long trọng mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ vững chắc, là nền móng của Hội Thánh Chúa Ky tô. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã tuyển chọn và sai hai Ngài trở nên những chứng nhân anh dũng của Tin Mừng, dùng cuộc đời và sứ vụ của các Ngài để xây dựng Hội Thánh và loan báo ơn cứu độ đến muôn dân. Đối với cộng đoàn Giáo Buôn K'Dun, hôm nay còn là ngày hồng phúc khi được hân hoan mừng kính Thánh Phêrô Tông đồ vị Thánh bổn mạng của Giáo Buôn chúng con và Cha tân phó xứ. Cùng quý ông quý anh. Chúng con nguyện xin Thánh Phêrô luôn chuyển cầu cùng Chúa, để mỗi người trong cộng đoàn biết noi gương lòng yêu mến, đức tin kiên vững và sự trung thành của ngài"

   Mở đầu Thánh lễ, Cha Phó Phêrô Nguyễn Trung Kiên mời gọi cộng đoàn cùng chung vui chúc mừng Giáo Buôn Kdun cùng quý ông quý anh  mừng bổn mạng và cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho mọi người
 

z7993323120856 7fee04c28f46fa0fe447da95af96166f

 
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phó xứ đã giúp cộng đoàn cùng chiêm ngắm dung mạo của hai vị Đại Tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ vững chắc của Hội Thánh. Qua cuộc đời và sứ vụ của các Ngài. Cha Phó mời gọi mỗi người ý thức rằng đức tin không chỉ được tuyên xưng bằng lời nói mà còn phải được minh chứng bằng đời sống yêu mến, trung thành và dấn thân phục vụ. Nếu Thánh Phêrô là mẫu gương của lòng tin tưởng, biết đứng lên sau những lần vấp ngã để phó thác trọn vẹn nơi Chúa, thì Thánh Phaolô là hình ảnh của lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, sẵn sàng hy sinh tất cả để đưa Đức Ky tô đến với muôn dân. Từ đó. Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng cộng đoàn Giáo buôn K'Dun, biết noi gương hai Thánh Tông đồ, luôn trung kiên trong đức tin, sống hiệp nhất, yêu thương và hăng say làm chứng cho Chúa giữa đời sống hằng ngày.

Cha Phó nhấn mạnh rằng tinh thần hy sinh của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô không chỉ là mẫu gương cho các mục tử hay những người sống đời thánh hiến, mà còn được thể hiện cách sống động nơi biết bao bậc cha mẹ trong các gia đình. Vì tình yêu dành cho con cái, các bậc làm cha làm mẹ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, âm thầm hy sinh sức lực, thời gian và cả cuộc đời để con được đủ ăn, được học hành và có một tương lai tốt đẹp hơn. Chính những hy sinh thầm lặng ấy là sự phản chiếu tình yêu trao hiến mà hai vị Đại Tông đồ đã sống trọn vẹn vì Chúa và vì tha nhân. Từ đó. Cha mời gọi mỗi người biết trân quý công ơn sinh thành, noi gương các Ngài để sống quảng đại, hy sinh và trung thành trong bậc sống của mình.
 

z7993323124331 1e923f04f94a70497f625ca914768340


 Cuối Thánh lễ, ông Trưởng ban Giáo điểm Châu Niên đã đại diện cộng đoàn gửi lời chúc mừng đến Cha Tân Phó xứ Phêrô Nguyễn Trung Kiên nhân dịp mừng lễ kính Thánh bổn mạng và đón nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Châu Sơn. Trong tâm tình yêu mến và hiệp thông, cộng đoàn đã trao tặng Cha một phần quà nhỏ như lời chúc bình an, sức khỏe và sự nâng đỡ tinh thần, thể hiện tình liên đới, sự gắn bó và lòng quý mến của cộng đoàn dành cho vị mục tử mới. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phêrô Tông đồ, luôn đồng hành và ban nhiều hồng ân để Cha chu toàn sứ vụ Chúa và Giáo Hội trao phó.
 

z7993323150261 3c675a06cb8c18ae4514cce8c916ff09


Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng và tràn đầy niềm hân hoan, khi mỗi người ra về với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban. Việc long trọng mừng kính Thánh Phêrô Tông đồ không chỉ là dịp để cộng đoàn Giáo buôn K'Dun tôn vinh vị Thánh bổn mạng, nhưng còn là cơ hội để mỗi người kín múc nơi Chúa nguồn sức mạnh thiêng liêng, được củng cố trong đức tin và khơi dậy lòng nhiệt thành sống Tin Mừng. Nguyện xin Thánh Phêrô luôn chuyển cầu để cộng đoàn Giáo buôn K'Dun ngày càng hiệp nhất, vững mạnh trong đời sống đức tin, hăng say phục vụ và trở nên những chứng nhân sống động của Đức Ky tô giữa lòng buôn làng hôm nay.
 

z7993323112980 a959f10eeba5c009102a58e06e13f5af
 
z7993323118006 339b5479ca9cbb91ba89b1aab82a2133
 
z7993322998108 a6777cc1ecaccac2caa752377f1bc45e
 

Tác giả bài viết: Trọng Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây