CHÚC MỪNG KIM KHÁNH HÔN PHỐI
HIỆP VỚI TÂM TÌNH TRI ÂN & NGỢI KHEN THIÊN CHÚA
QUÝ CHA QUẢN XỨ & BTV.HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GIÁO XỨ CHÂU SƠN
HÂN HOAN CHÚC MỪNG
KIM KHÁNH HÔN PHỐI
1976- 08/7 -2026
ÔNG BÀ CỐ GIOAN PHAN CHI BÀI & MARIA HÀ THỊ PHƯƠNG LOAN
Thánh lễ Tạ ơn được cử hành vào lúc 04 giờ 30
sáng Thứ bảy ngày 11 tháng 07 năm 2026
tại Thánh đường Giáo xứ Châu Sơn.

50 năm hôn phối là hành trình yêu thương và trung tín,
được dệt bằng biết bao hy sinh, kiên trì và quảng đại,
để hôm nay trở thành một dấu chỉ sống động
của tình yêu Thiên Chúa giữa cộng đoàn.
mừng Kim Khánh hôn phối,
hiệp lời xin Thiên Chúa Tình Yêu tiếp tục chúc lành,
giữ gìn ông bà trong bình an, sức khỏe và niềm vui,
để mái ấm gia đình luôn tràn đầy yêu thương, hạnh phúc và thánh thiện.
Xin Thánh Gia Thất nâng đỡ,
để gia đình ông bà mãi mãi là mái ấm của đức tin và lòng trung tín,
nên nguồn khích lệ cho thế hệ con cháu mai sau.
Nguyện xin Thiên Chúa cho NIỀM VUI TÌNH YÊU GIA ĐÌNH
luôn chiếu tỏa gương sáng Đời sống Hôn nhân Gia đình
của Ông Bà Cố trên con cháu.

MỪNG KIM KHÁNH HÔN PHỐI ÔNG BÀ CỐ GIOAN PHAN CHI BÀI – MARIA HÀ THỊ PHƯƠNG LOAN (1976 – 2026)
"Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." (Mt 19,6)
Năm mươi năm chung bước trong ơn gọi hôn nhân là một hồng ân lớn lao Thiên Chúa dành cho gia đình Kitô hữu. Đó là hành trình của tình yêu, của sự hy sinh, lòng chung thủy và niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa.
Trong niềm tri ân và tạ ơn ấy, 5 giờ 00 sáng, thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2026, tại Thánh đường Giáo xứ Châu Sơn, gia đình ông bà cố Gioan Phan Chi Bài và Maria Hà Thị Phương Loan sẽ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Kim Khánh Hôn Phối, kỷ niệm 50 năm ngày lãnh nhận Bí tích Hôn phối (08.7.1976 – 08.7.2026).
Nửa thế kỷ qua, ông bà đã cùng nhau xây dựng một mái ấm đức tin, gìn giữ hạnh phúc gia đình bằng đời sống yêu thương, quảng đại và trung tín với lời hứa hôn phối. Từ mái ấm ấy, Chúa đã ban cho ông bà 8 người con (3 trai, 5 gái), 11 cháu nội ngoại và 2 chắt, là những hoa trái của tình yêu và là niềm vui trong tuổi xế chiều.
Đặc biệt, gia đình còn dâng hiến cho Giáo Hội người con là Frère Phêrô Phan Thế Trường, tu sĩ Dòng La San, hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Đắk Mil, Giáo phận Ban Mê Thuột, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Trường THCS - THPT Trương Vĩnh Ký (Đức Minh - Đắk Nông). Đây là niềm tự hào của gia đình và cũng là hồng ân Thiên Chúa dành cho Giáo Hội qua sự quảng đại đáp trả của người con.
Không chỉ chu toàn bổn phận gia đình, ông cố Gioan còn tích cực cộng tác trong các sinh hoạt giáo xứ. Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tráng niên Giáo xứ Châu Sơn nhiệm kỳ 1996–2000, góp phần xây dựng đời sống giáo xứ bằng tinh thần phục vụ và trách nhiệm.
Năm mươi năm hôn nhân là năm mươi năm viết nên bản trường ca của tình yêu, được dệt bằng biết bao niềm vui, thử thách, những hy sinh thầm lặng và sự nâng đỡ của ân sủng Chúa. Chính lòng trung thành của ông bà là chứng từ sống động về vẻ đẹp của Bí tích Hôn phối giữa đời thường, là tấm gương quý báu cho con cháu và các gia đình trẻ noi theo.
Tác giả bài viết: Quang Đồng - BBT Trang Tin GX
Những tin cũ hơn
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
25 NHÀ KHOA HỌC LỪNG DANH NÓI VỀ THIÊN CHÚA