NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA GIÁO XỨ CHÂU SƠN NĂM 2025
1/CÁO PHÓ SOEUR TÊRÊSA CAO THỊ NGỌC LAN - HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG. NGÀY 13.01.2025


2/TIỄN CHÀO CHA QUẢN XỨ GIOAN BÙI QUANG ĐẠO - THÁNH LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 13.1.2025.
cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn hiệp dâng Thánh lẽ Tạ ơn nhằm Tri ân Thiên Chúa và cảm tạ Cha Chánh Xứ Gioan đã hiện diện đồng hành phục vụ, chia ngọt sẻ bùi và những được mất cùng với giáo xứ Núi Ngọc trên chặng đường dài thấm thoát mà đã 13 năm 1 tháng tròn, tổng cộng là 4.775 ngày, Cha vâng lời Bề Trên rời giáo xứ Dũng Lạc để đảm nhận sứ vụ mục tử tại Giáo Xứ Châu Sơn, khi tuổi đời được xem là xưa nay hiếm“Thất Thập cổ lai hy”, Khi nhìn lại chặng đường mục tử tại Giáo xứ suốt thời gian qua, Cha đã dành trọn yêu thương và dốc hết tâm huyết cho quê hương thứ 2 là xứ Châu núi Ngọc này

Trong hơn 13 năm mục vụ, Cha đã không ngừng hướng dẫn và đồng hành với Giáo xứ trong mọi lãnh vực: từ việc củng cố và làm phong phú hơn đời sống đạo cho cộng đoàn Giáo xứ, qua việc thành lập các Hội đoàn đạo đức, linh hướng cho các Đoàn thể, Ban ngành và nhất là luôn nêu cao gương sáng qua nếp sống đạo đức, cùng với những lời giảng dạy sâu sắc và thực tiễn trong Thánh lễ mỗi ngày. Chính nhờ vậy, thời gian qua có thể nói được rằng, đây là thời kỳ trăm hoa đua nở, sinh hoa đậu trái của nhiều ơn gọi Linh mục, tu sĩ nam nữ Giáo xứ và cũng là thời gian nâng cấp và hoàn thiện cơ cấu tổ chức với các Giáo Họ biệt lập và Anh em cộng đoàn sắc tộc, qua ngôi nhà nguyện khang trang và ấm cúng. Bên cạnh đó, Cha luôn quan tâm đến việc hoàn thiện và xây dựng các công trình vừa có giá trị, vừa điểm tô cho bộ mặt của Giáo xứ thêm hoành tráng và bề thế hơn. Đặc biệt hơn, gần đây với chương trình tôn tạo và mở rộng Đất Thánh nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của cộng đoàn Giáo xứ. Với ngần ấy thời gian, Cha đã làm biết bao điều hữu ích cho Giáo xứ .

Nguyện xin Thiên Chúa luôn nâng đỡ, ban cho Cha được muôn ơn lành hồn xác, gia tăng lòng mến và sự khôn ngoan của tuổi già, để cho dù ở đâu và làm gì, thì cuộc đời cha mãi mãi là một chứng nhân sống động của Tin Mừng, là họa ảnh của Tình yêu Thiên Chúa.
3/NGHI THỨC NHẬN SỨ VỤ TÂN QUẢN XỨ GIÁO XỨ CHÂU SƠN
Vào lúc 15g30 chiều thứ năm ngày 16.01.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột, diễn ra nghi thức nhận sứ vụ Quản xứ mới của Cha Giuse Đỗ Minh Hiển. Nghi thức nhận xứ đánh dấu một bước mới trong hành trình sứ vụ của Cha Giuse và là niềm vui lớn lao đối với cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn.

Nghi thức trao sứ vụ mới cho Cha Giu-se do cha Tổng Đại diện GP BMT Phêrô Nguyễn Văn Thái chủ sự. Cùng Hiệp thông có sự hiện diện của cha phó xứ Châu sơn Phanxico Xavie và quý Cha Trong Giáo hạt - Giáo phận, quý Sơ, thân nhân của cha Giuse, quý HĐGX, quý chức cùng đông đảo Giáo dân giáo xứ Vinh Quang. HĐGX, quý chức, cộng đoàn anh em sắc tộc cùng nhiều thành phần dân Chúa trong giáo xứ Châu sơn đến tham dự.
Cha Tổng Đại diện công bố văn thư bổ nhiệm Quản xứ Châu Sơn và tiếp đó ngài công bố văn thư bổ nhiệm Quản Hạt Mẫu Tâm với nhiệm kỳ 5 năm cho cha Giuse.
Tiếp đó cha Tổng Đại diện giới thiệu đôi nét về cha Giuse: “…từ lúc lãnh sứ vụ Phó tế năm 1999, cha đã giúp Gx Vinh quang, đến lúc thụ phong LM ngày 24.11.2000 lại làm cha phó xứ, rồi đến ngày 31.12.2008 chuyển về quản xứ Công Chính cũng là giáo họ thuộc Giáo xứ Vinh Quang, sau đó ngày 22.1.2015 được cử về quản xứ Vinh Quang cho đến ngày hôm nay, nghĩa là cha phục vụ Gx Vinh Quang thời gian 25 năm 4 tháng, đồng thời là Trưởng ban Mục vụ Giáo dân. Dẫu Cha ngại ngùng, đắn đo, cân nhắc nhưng rồi cũng vâng lời ĐGM nhận trách nhiệm có thể nói là nặng nề khi nhận quản xứ Châu Sơn và Quản Hạt Mẫu Tâm….”
Trong không khí thánh thiêng, cộng đoàn giáo xứ dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, xin Chúa ban phúc lành cho Cha Giuse trong sứ mệnh phục vụ mới và xin cho giáo xứ Châu Sơn luôn được hiệp nhất cùng vị chủ chăn.

Nghi thức nhận xứ với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn giáo dân, sự tham dự đầy đủ của các giáo họ, anh em sắc tộc, các ban ngành, đoàn thể trong giáo xứ, cũng như những vị khách. Bầu khí hòa hợp, đoàn kết của cộng đoàn là minh chứng sống động cho tình yêu thương và hiệp nhất trong Chúa Kitô. Nghi thức kết thúc sau bài hát tạ chầu dâng về mẹ Maria, “xin cho giáo xứ con được an bình may lành hạnh phúc, xin cho các gia đình được ấm êm thuận hòa, mọi dự tính trong đời được hoàn thành như ý, cho mọi người có lòng bác ái, công bình yêu thương”. Cộng đoàn ra về trong niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa; vui mừng hân hoan vì có cha Quản xứ mới và cũng là cha Quản hạt mới của giáo hạt Mẫu Tâm.
4/ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN GIÁO XỨ CHÂU SƠN NĂM 2024
Chiếu theo quy chế giáo xứ của Giáo phận BMT, hằng năm BTV HĐGX tổ chức Đại Hội Đồng thường niên để báo cáo các mặt sinh hoạt của giáo xứ trong năm qua, đồng thời trình bày các phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo, sẽ được thực hiện khi Đại hội biểu quyết thông qua. Đại Hội Đồng năm 2024 được tổ chức vào lúc 14g00 chiều chúa nhật 23.02.2025, tại nhà sinh hoạt giáo xứ.

Đại hội đồng thường niên năm nay có sự hiện diện của Quý Cha Quản xứ, Quý Soeurs, BTV HĐGX, quý vị đại diện các Ban Thường Vụ HĐGX tiền nhiệm, quý Thừa tác viên, toàn Ban Trị sự các Giáo họ, Ban Chấp hành các Đoàn thể, Ban Điều hành các Ban ngành, Hội đạo đức, các Ban Nhóm – Ban Toán – Các Tiểu ban Chuyên môn cùng quý đại biểu đại diện các gia đình trong cộng đoàn giáo dân Giáo xứ. Đại hội có hơn 200 người tham dự, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc đến mọi sinh hoạt của giáo xứ.
Đại Hội đồng năm nay được tiến hành dưới sự chủ toạ của ông Phao lô Đậu Quang Đồng và Thư ký là ông Giuse Hoàng Thế Tín do Đại hội đề cử.

5/TRÁNG NIÊN GX CHÂU SƠN: CÔNG TÁC GIÚP CV LÊ BẢO TỊNH

Được sự ngỏ ý của Cha giám đốc Chủng viện Lê Bảo Tịnh GB Nguyễn Quốc Hưng (ngài cũng là người con của Giáo xứ Châu Sơn) và với sự động viên khích lệ của Cha quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển. Đoàn Tráng niên Châu Sơn đã nhận giúp đỡ chủng viện rào lại bờ rào bao quanh đất khuôn viên chủng viện.
Sáng các ngày từ mồng 1 đến mồng 3 tháng tư năm 2025, tuần thứ tư mùa chay, tiết trời tây nguyên đang chuyển mùa, lúc thì nắng oi bức, lúc thì mưa rào gió mạnh kèm theo cái lạnh trở mùa dễ nhiễm bệnh. Nhưng có lẽ, với cái nắng và cái gió ấy đã tôi luyện nên những con người Tráng niên Châu Sơn thành rắn rỏi, thích nghi được với môi trường và hoàn cảnh khắc nghiệt. Trong những ngày công tác, hơn 130 anh emTráng niên đã nhiệt tình có mặt.
6/THÁNH LỄ TRAO BAN CHỨC THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG TẠI GIÁO XỨ CHÂU SƠN

Sáng Chúa nhật, ngày 6 tháng 4 năm 2025, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn đã long trọng cử hành Thánh lễ trao ban chức Thừa tác viên ngoại thường (hay còn gọi là Thừa tác viên cho rước lễ – không thường xuyên) cho 19 thành viên trong giáo xứ. Thánh lễ do Cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ sự, cùng đồng tế có Cha phó FX. Phạm Diệu Ân và Cha quê hương Phêrô Nguyễn Thái Hải – Quản xứ Thuận Tâm.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, nghi thức trao ban chức Thừa tác viên ngoại thường được cử hành long trọng. Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã trang trọng giới thiệu danh sách 19 ứng viên, từng vị một tiến lên cung thánh.
1.Ô. Giuse Trần Thanh Toàn
2.Ô. GioaKim Hoàng Thế Nghĩa
3.Ô. Gioan Phạm Quang Bình
4.Ô. Gioan Nguyễn Thái
5.Ô. Phaolô Trần Danh Thăng
6.Ô. Phaolô Nguyễn Cao Long
7.Ô. Phêrô Nguyễn Đình Tuân
8.Ô. Phêrô Cao Văn Sơn
9.Ô. Giuse Lê Thanh Hoàng
10.Ô. Phêrô Nguyễn Quốc Hùng
11.Ô. Gioan B. Bùi Tiến Bộ
12.Ô. Giuse Nguyễn Thế Thuận
13.Ô. Giacôbê Đoàn Ái Dũng
14.Ô. Phaolô Trần Đình Hoạt
15.Ô. PhêrôMactinô Trần Di
16.Ô. Giuse Trần Ngọc Hạnh
17.Ô. Gioan B. Trần Gia Thăng
18.Ô. Giuse Trần Ngọc Hợi
19.Ô. Antôn Cao Đình Minh (Đại diện TTV.GX)
7/CHUNG KẾT GIÁO LÝ MÙA CHAY - ĐOÀN THIẾU NHI
Chúa nhật Lễ Lá, ngày 13 tháng 4 năm 2025, ngày mà Hội Thánh long trọng tưởng niệm cuộc khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem của Chúa Giêsu, Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ cũng hân hoan tổ chức Vòng Chung Kết Giáo Lý Mùa Chay với hình thức thi Rung Chuông Vàng, diễn ra lúc 18h00 tại khuôn viên giáo xứ.

Mang chủ đề “Lòng thương xót và tha thứ là niềm vui của Thiên Chúa”, cuộc thi là đỉnh cao của hành trình học hỏi Lời Chúa suốt Mùa Chay, đặc biệt xoay quanh Tin Mừng theo Thánh Luca – Tin Mừng của lòng thương xót. Trải qua các vòng loại đầy hào hứng và sôi nổi, 100 em thiếu nhi ưu tú từ các khối lớp đã xuất sắc bước vào vòng chung kết.
Cuộc thi diễn ra trong bầu khí thánh thiêng và đầy hứng khởi, với sự hiện diện khích lệ của quý Cha quản xứ, quý Soeurs, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, đại diện Ban trị sự bốn giáo họ, Ban Chấp hành Đoàn Phụ nữ và Đoàn Tráng niên, cùng đông đảo quý phụ huynh, anh chị giáo lý viên và cộng đoàn dân Chúa.
8/THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN QUỐC THUẦN

Thánh lễ an táng Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Thuần được cử hành vào lúc 9g00 thứ Ba ngày 15.4.2025 tại Nhà Thờ Giáo xứ Duy Linh (252 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại Diện, Cha Trưởng Ban Giáo lý toàn quốc và hơn 200 linh mục trong và ngoài Giáo phận.
Hiện diện tham dự Thánh lễ, có Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh; Giáo lý viên các Giáo xứ và Giáo phận, đông đảo tín hữu thuộc các Giáo xứ Châu Sơn, Thánh Tâm, Chính Tâm, Buôn Hằng…; cùng linh tộc, huyết tộc, và thân hữu gần xa,…
Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Thuần đã an nghỉ trong Chúa vào sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 04 năm 2025 tại Giáo xứ Duy Linh. Hưởng dương 43 tuổi, với 11 năm Linh mục.
9/ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO VỀ NHÀ CHA LÚC 7:35AM THỨ HAI NGÀY 21/4/2025
Vatican News (21/4/2025) - Đức Hồng Y Farrell thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha Phanxicô, lúc 7:35am giờ Roma.
Đức Hồng y Farrell đã loan báo:
Anh chị em thân mến,
với nỗi đau sâu sắc, tôi phải thông báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Lúc 7 giờ 35 sáng nay, Giám mục Roma, Phanxicô, đã trở về nhà Cha.
Cả cuộc đời ngài đã được hiến dâng để phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người.
Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị Tin Mừng với lòng trung tín, can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt là cho những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề.
Với lòng biết ơn sâu xa vì gương sáng của ngài như một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô cho tình yêu thương xót vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi.
10/ĐHY ROBERT FRANCIS PREVOST LÀ TÂN GIÁO HOÀNG
Đức Tân Giáo Hoàng Robert Francis Prevost, vị giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử Giáo hội, đã chọn tước hiệu Lêô XIV

Mật viện đã bầu chọn vị Giám mục Roma thứ 267, được Đức Hồng y trưởng đẳng phó tế Dominique Mamberti công bố:
Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!
“Tôi thông báo cho anh chị em một niềm vui lớn lao: chúng ta có Giáo hoàng!”
Đức Hồng y đáng kính và đáng trọng, ĐHY Franciscum, Hồng y của Giáo hội Rôma thánh thiện, Robertum, đã chọn cho mình tông hiệu là Lêô XIV.
Đức Tân Giáo Hoàng Robert Francis Prevost, vị giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử Giáo hội, đã chọn tước hiệu Lêô XIV. Ngài là Giáo hoàng đầu tiên thuộc Dòng Thánh Augustinô, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ.
Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ cử hành Thánh lễ khai mạc triều Giáo hoàng vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 18/5/2025.
11/TRANG TIN GIÁO XỨ: BẢY NĂM GIEO MẦM TIN YÊU

Khởi đầu từ thao thức loan báo Tin Mừng qua phương tiện truyền thông hiện đại, Trang tin được khai sinh với một sứ mạng rõ rệt: làm nhịp cầu nối kết cộng đoàn, mở rộng cánh cửa loan báo Tin mừng, và lưu giữ những dấu ấn đức tin của cộng đoàn giáo xứ giữa dòng đời. Trong suốt bảy năm qua, trang tin không đơn thuần là nơi đăng tải thông tin, mà trở thành trái tim sống động của giáo xứ: nơi mọi sinh hoạt mục vụ, tâm tình phụng vụ, niềm vui và thao thức của cộng đoàn được lan tỏa đến mọi miền đất nước và cả hải ngoại.
Trang tin đã đồng hành cùng từng mùa Phụng vụ, cùng những sinh hoạt hội đoàn của các Giáo họ Đoàn thể Ban ngành trong xứ, cùng chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui của cộng đoàn dân Chúa qua thông tin Hiếu Hỷ. Bằng ngôn ngữ của yêu thương, bằng hình ảnh của hiệp nhất, và với tinh thần phục vụ vô vị lợi, trang tin mong ước sẽ là một dấu chỉ của Giáo Hội truyền thông trong thời đại số, sống động, gần gũi, và chan chứa niềm tin.
Ngày lễ Chúa Thăng Thiên vào chúa nhật 7 Phục sinh gần đến, nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập (2018-13/5-2025), xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn sâu xa vì muôn vàn hồng ân Người đã ban qua hành trình này. Bảy năm là hành trình của ân sủng, được đỡ nâng bởi bàn tay Quan Phòng của Chúa và tình thương của nhiều tâm hồn rộng mở trong giáo xứ.
12/NGÀY HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH CỦA QUÝ CHỨC GX CHÂU SƠN - GIÁO HẠT MẪU TÂM

Hòa chung nhịp sống của toàn Giáo hội trong Năm Thánh 2025 với chủ đề “những người Lữ hành Hy vọng”, sáng ngày thứ Tư 28 tháng 5 năm 2025, quý chức thuộc các giáo xứ giáo họ trong Giáo hạt Mẫu Tâm đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột, nhà thờ Mẹ của giáo phận, là điểm Hành Hương Năm Thánh được chỉ định, để tham dự ngày hành hương do Cha Hạt trưởng Giuse Đỗ Minh Hiển tổ chức.

Đây là một ngày hồng ân dành riêng cho quý chức đang phục vụ trong các HĐGX, các Tông đồ đoàn của các ban ngành đoàn thể giáo xứ giáo họ. Là những người nhiệt thành góp phần không nhỏ trong việc xây dựng đời sống đức tin và phục vụ cộng đoàn tại mỗi giáo xứ giáo họ. Sự hiện diện của trên 20 quý cha quản xứ phó xứ hạt Mẫu Tâm và đông đảo quý chức, đã thể hiện tinh thần hiệp nhất và lòng khao khát được đổi mới đời sống thiêng liêng trong Năm Thánh.
13/DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ KẾT THÚC THÁNG HOA -2025

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, vào lúc 19g30 ngày 30.5.2025, tại Hoa viên giáo xứ, cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau quy tụ tham dự buổi dâng hoa kính Đức Mẹ bế mạc Tháng Hoa và khai mạc Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
14/THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ THANH NIÊN & THANH TRÁNG NIÊN -2025

Vào lúc 18g00 chiều thứ bảy ngày 07/06/2025, bầu trời u ám nhiều mây, những cơn mưa mùa nhè nhẹ góp phần làm dịu mát bầu không khí sau những ngày nắng nóng. Các bạn trẻ Thanh Tráng Niên, Thanh Niên cùng quý ban thường vụ HĐGX quy tụ về khuôn viên thánh đường để tham dự thánh lễ khai giảng năm học giáo lý mới. Thánh lễ được cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển cử hành, cùng đồng tế với cha phó Phanxico Xavie Têrêsa Phạm Diệu Ân. Đoàn rước hân hoan tiến vào nhà thờ, hòa với tiếng hát của ca đoàn Cêcilia.
Trong niềm hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là ngày khai giảng năm học Giáo lý 2025 của các bạn Thanh Tráng niên và Thanh niên. Cộng đoàn chúng ta hãy xin ơn Chúa Thánh Thần xuống canh tân lòng trí chúng ta, và cách riêng nơi các bạn trẻ là những học viên. Ngày lễ khai giảng càng trở nên ý nghĩa hơn đối với các bạn, vì việc học Giáo lý trau dồi kiến thức, giữ vai trò quan trọng trong đời sống đức tin.
15/TRÁNG NIÊN HÀNH HƯƠNG NÚI CHÚA 15.6.2025

Sống tinh thần Năm Thánh 2025 và theo sinh hoạt thường kỳ của Đoàn, lúc 9g00 sáng ngày 15.6.2025, Đoàn tráng niên cùng cộng đoàn dân Chúa quy tụ trên đỉnh Núi Chúa Châu Sơn, nơi linh thiêng, nơi biết bao tâm hồn đã tìm được sự bình an, nâng đỡ và đổi mới trong tình yêu của Thiên Chúa. Sự hiện diện trên đỉnh Núi Chúa lúc này là một hành trình nội tâm, là dịp để trở về với chính mình, trở về với Chúa Kitô là nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ.
16/NIỀM VUI KHAISINH VÀ BỔN MẠNG GIÁO ĐIỂM CHÂU NIÊN
Vào lúc 9g00 sáng ngày 24.6.2025, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về Giáo điểm Châu Niên – một địa sở thuộc Giáo xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm, để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Baotixita – Bổn mạng của giáo điểm, đồng thời chính thức công bố danh xưng mới: Giáo điểm Châu Niên.

Xin khái quát vài nét về Giáo điểm Knia. Cách đây 46 năm (vào năm 1979), niềm tin bước đầu nhen nhúm nơi anh chị em trong Buôn làng, được khởi đi từ một gia đình Công giáo là Ông Ama Loan gồm 6 thành viên; khi Buôn làng cũ từ xã Cư Êbur, được dời về vị trí xã Ea Bar hiện nay. Bước đầu, gia đình Ông, và một số bà con mới chỉ đi dự lễ Giáng sinh và Phục Sinh; và sau nầy là tham dự các ngày Lễ Chúa Nhật tại Nhà thờ Giáo xứ Mẫu Tâm. Từ một gia đình biết Chúa, đến năm 1990, số người trong Buôn theo đạo đã lên đến 40 người. Hoa trái phát triển Đức tin cho bà con thời điểm nầy, phải nhắc đến sự năng nỗ đồng hành của Cha cố GB Nguyễn Thanh Thiện (1947;Lm 1977;RIP 29.6.1999); và cách đây 30 năm, vào năm 1995, Cha cố cũng đã đề nghị chọn tên Thánh Gioan Baotixita làm Bổn mạng cho Giáo điểm; quả đúng như tên gọi “Gioan” nghĩa là “Thiên Chúa đoái thương”.
Từ năm 1999, Giáo điểm Cuôr Knia bắt đầu ra sinh hoạt mục vụ tại Giáo xứ Châu Sơn; ước khoảng 40 gia đình với 150 người và 116 người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

17/THÁNH LỄ TẠ ƠN KIM KHÁNH TU DÒNG

Sáng thứ Tư ngày 9 tháng 7 năm 2025, lúc 4g30, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng tại nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn, Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim Khánh tu dòng của Sơ Matta Trần Thị Hải Đường – thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres – được cử hành long trọng do Đức Cha GB Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế.

Đồng tế với Đức cha có khoảng 50 linh mục gồm quý Cha Quản xứ, quý Cha đồng hương Châu Sơn, quý Cha họ tộc, và nhiều linh mục thân quen trong hành trình sứ vụ của Sơ cùng Thầy Phó tế Bartôlômêô, nguyên là bạn đồng hành với Cha Phêrô từ những ngày đầu đi tu, về sau lập gia đình rồi lại được ơn kêu gọi cách đặc biệt và nay hiện diện như một chứng nhân của tình huynh đệ linh thánh.

Hiệp dâng trong Thánh lễ còn có đông đảo quý nữ tu Hội Dòng Thánh Phaolô, dòng NVHB và nhiều hội dòng khác cùng thân nhân, quý khách xa gần và cộng đoàn dân Chúa trong niềm hân hoan, cảm tạ và tri ân.
Sơ Matta Trần Thị Hải Đường sinh ngày 13 tháng 12 năm 1948 tại giáo xứ Thọ Ninh – Hà Tĩnh, là một trong những người con miền Trung di cư vào Nam năm 1954.
18/THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC PHANXICÔ XAVIÊ HOÀNG MINH NHẬT (C.Ss.R.)
Trong niềm hân hoan của Hội Thánh, của Dòng Chúa Cứu Thế -Tỉnh Dòng Việt Nam, của Giáo xứ và gia đình, Tân Linh mục Phanxicô Xaviê Hoàng Minh Nhật, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã được Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, đặt tay truyền chức linh mục vào lúc 08g30 sáng Thứ Tư, ngày 02 tháng 7 năm 2025, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Linh mục là hồng ân nhiệm mầu. Đó không chỉ là phần thưởng cho một hành trình dấn thân, mà còn là sáng kiến yêu thương và tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa. Với châm ngôn đời linh mục: “Đây Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Is 12,2), Tân Linh mục Phanxicô Xaviê đã chọn bước theo Đức Kitô trong niềm tín thác sâu xa vào lòng thương xót của Thiên Chúa, và niềm vui loan báo ơn cứu độ cho mọi người.
Ơn gọi linh mục nơi cha mới không chỉ là niềm vui và ân huệ lớn lao cho cá nhân ngài, nhưng còn là món quà quý giá Thiên Chúa trao ban cho Dòng Chúa Cứu Thế, cho Giáo hội, cho gia đình thân yêu và cho Giáo họ Giuse, Giáo xứ Châu Sơn, nơi cha là linh mục thứ 21 của Giáo họ và thứ 42 của Giáo xứ.

Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, Thánh lễ Tạ ơn của Tân linh mục Phanxicô Xaviê đã được long trọng cử hành lúc 09g30 sáng Thứ Năm, ngày 10 tháng 7 năm 2025, tại Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn, quê hương thân yêu, nơi chở che và nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến trong cha suốt bao năm tháng.
Thánh lễ khởi đầu với đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng nhạc kèn rộn rã, trang nghiêm. Chủ sự Thánh lễ là Tân linh mục. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột, quý Cha Quản xứ, quý cha bề trên và quý Cha trong Dòng Chúa Cứu Thế, quý Cha đồng hương Châu Sơn, quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân thân nhân, quý khách gần xa, thánh lễ thêm phần sốt sắng và mang đậm nét văn hóa truyền thống khi có sự tham dự của đoàn cồng chiêng đến từ Giáo phận Kon Tum và cộng đoàn đến từ Lào.
19/KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ ĐOÀN THANH NIÊN GIÁO XỨ CHÂU SƠN 2025
Sáng chúa nhật ngày 13 tháng 7 năm 2025, trong không khí hân hoan hướng về mừng lễ bổn mạng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (16/11), Đoàn Thanh niên Giáo xứ Châu Sơn đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng Đá Thanh Niên 2025 tại sân bóng giáo xứ. Sự kiện thể thao này là một trong những điểm nhấn sinh hoạt truyền thống hằng năm, thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ và cộng đoàn.

Đúng 8g15, lễ khai mạc được cử hành trang trọng với sự hiện diện quý báu của Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, quý chức đại diện các Giáo họ - Đoàn thể - Ban ngành, các nhà tài trợ cho giải đấu là Cty. Gia đình Cường Quyên và Nai Farm, các bạn thanh niên nam nữ cùng đông đảo khán giả đến hiệp thông, cổ vũ cho giải đấu được thành công tốt đẹp.

Trong phần khai mạc, anh Đoàn trưởng Đoàn Thanh niên Phạm Vĩnh Phúc đã phát biểu khai mạc, nêu rõ giải đấu năm nay được Nhóm 7 cùng phối hợp tổ chức, Không chỉ là một giải thể thao đơn thuần nhưng với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy tinh thần thể thao, đồng thời củng cố đời sống thiêng liêng và nâng cao ý thức trách nhiệm trong sinh hoạt đoàn, kêu gọi các bạn trẻ chuyên cần tham dự Thánh lễ, học hỏi giáo lý với tinh thần trách nhiệm cao. Thúc đẩy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, tôn trọng lẫn nhau, tạo nền tảng xây dựng một Đoàn Thanh niên vững mạnh – nhiệt huyết – sống đạo.
giải năm nay quy tụ 7 đội bóng đại diện cho các nhóm trong Đoàn Thanh niên, hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn và đầy kịch tính qua 13 trận đấu sẽ diễn ra trong bảy tuần lễ. Tất cả đều cùng hướng đến mục tiêu không chỉ giành chiến thắng trên sân cỏ, mà còn chinh phục trái tim của nhau và khán giả bằng tinh thần huynh đệ và đời sống đức tin trưởng thành.
20/QUỸ ƯƠM MẦM TÀI NĂNG TRẺ XỨ CHÂU SƠN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG
Với mong muốn lan tỏa tinh thần hiếu học và ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các em học sinh trong kỳ thi THPT Quốc Gia, học bổng"Ươm mầm tài năng trẻ Xứ Châu", do Quỹ Ươm Mầm Tài Năng Trẻ Xứ Châu (Trước đây do Hội Đồng Hương Châu Sơn) tổ chức hằng năm, trân trọng triển khai chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên có địa chỉ thường trú tại xã CưÊBur cũ (Nay là phường Buôn Ma Thuột), đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2025.
Mục tiêu chương trình:
Khơi dậy động lực học tập: Học bổng nhằm tiếp thêm động lực cho các bạn sinh viên không ngừng nỗ lực trên con đường học tập và rèn luyện, đặc biệt trong những giai đoạn quan trọng của chương trình đại học đầy thử thách.
Tôn vinh thành tích: Ghi nhận và biểu dương những học sinh đạt kết quả cao, như một cách khích lệ tinh thần vươn lên không ngừng.
Chia sẻ gánh nặng tài chính: Học bổng hỗ trợ một phần chi phí học tập, giúp các em an tâm học hành và vững bước trên con đường chinh phục tri thức.
Đối tượng
-Sinh viên có địa chỉ thường trú tại Xã Cưebur cũ (Nay là phường Buôn Ma Thuột)
-Có giấy báo nhập học đại học/cao đẳng chính quy trong năm 2025.
-Đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2025, cụ thể:
-02 suất học bổng: Trao cho 02 bạn có tổng điểm 03 môn thi cao nhất (03 môn được xét tuyển vào vào ngành học).
- Mỗi suất trị giá 10.000.000 đồng.
21/QUỸ KHUYẾN HỌC GIÁO XỨ CHÂU SƠN PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2024-2025
Chúa Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2025, vào lúc 8g30 sáng, tại Nhà thờ Giáo xứ, Quỹ Khuyến học giáo xứ đã long trọng tổ chức Lễ phát thưởng năm học 2024–2025, nhằm tuyên dương và động viên tinh thần học tập của các em học sinh trong toàn giáo xứ.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện thân thương của quý Cha quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển, quý Sơ, BTV HĐGX cùng quý Chức đại diện các Giáo họ, các Đoàn thể - ban ngành và các Toán Tráng niên trong giáo xứ. Buổi lễ trở nên ý nghĩa hơn khi có đến 470 em học sinh được nhận phần thưởng, trong đó có nhiều em đạt thành tích cao, đặc biệt có những em đạt các giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố, mang lại niềm vinh dự không chỉ cho gia đình mà còn cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
22/CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ -2025: THÁNH THỂ – SỨC SỐNG, NGUỒN HY VỌNG
Chúa Nhật XVIII Thường Niên, ngày 3 tháng 8 năm 2025, ngày hồng ân đối với cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn, khi được vinh dự thay mặt toàn giáo phận bước vào Tuần Đại Phúc - Chầu Lượt – Chầu Thánh Thể. Hiệp nhất trong tâm tình hân hoan và sốt mến, cộng đoàn cùng chiêm ngắm, suy tôn, thờ lạy, tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng là trung tâm và trái tim sống động của Giáo Hội, là nguồn mạch sự sống thiêng liêng cho từng tín hữu.

Vào lúc 5g00 sáng, cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển cùng với cha phó Phanxicô Xaviê Phạm Diệu Ân long trọng cử hành Thánh lễ khởi đầu ngày chầu với tâm tình sốt mến.
Trong bài giảng lễ, cha Phó xứ Phanxicô Xaviê dẫn dắt cộng đoàn hướng về chủ đề của tuần chầu: “Thánh Thể – Sức sống, Nguồn hy vọng.” Ngài gợi mở cho cộng đoàn hiểu Chầu Lượt là hình thức chầu Thánh Thể luân phiên giữa các giáo xứ trong giáo phận, nhằm duy trì việc tôn kính thờ phượng thánh thể Chúa không ngơi nghỉ. Truyền thống tốt đẹp này được khởi xướng từ thế kỷ XVI do Đức Giáo hoàng Clêmentê VIII, được du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ XVIII nhờ công lao của các vị thừa sai, đặc biệt là Đức cha Bá Đa Lộc. Đây không những là một hình thức sinh hoạt đạo đức, mà còn là một ngày đại lễ, ngày hội đức tin, là cơ hội quý báu để canh tân đời sống Kitô hữu.
Cha mời gọi cộng đoàn sống ngày chầu thánh thể hôm nay với ba tâm tình:
-Tâm tình biểu lộ đức tin: Chầu Thánh Thể là một lời tuyên xưng đức tin sống động vào sự hiện diện thật sự của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể: “Đây là mầu nhiệm Đức tin.” Dù có lúc không thể cảm nghiệm bằng giác quan, nhưng nhờ ánh sáng đức tin, chúng ta xác tín và thờ lạy.
-Tâm tình Thờ phượng và yêu mến: Việc chầu Thánh Thể là hành vi thờ lạy chính Đức Kitô đang hiện diện, là cách chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn và loan báo sự phục sinh của Người. Việc thờ lạy này không thể tách rời khỏi tình yêu dành cho Chúa và cho những người nghèo khổ, bị lãng quên, một tình yêu mang chiều kích bí tích và bác ái.
-Tâm tình Đền tạ và hoán cải: Qua giờ chầu, chúng ta được mời gọi đền bù tội lỗi của cá nhân và của cộng đoàn, sống tinh thần sám hối và canh tân theo ánh sáng Tin Mừng. Lời kinh: “Con kính lạy Trái Tim cực Thánh Đức Chúa Giêsu…” thường đọc chính là lời nguyện đền tạ và tự hiến dâng lên, từ nay con quyết yêu mến Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.
Tóm lại, ngày Chầu Lượt là thời khắc ân phúc để mỗi tín hữu: Tuyên xưng đức tin, Tăng triển lòng yêu mến, Đền tạ mọi lỗi lầm, và canh tân đời sống, để được sống viên mãn trong Đức Kitô, Đấng là Sức sống và Nguồn hy vọng của nhân loại.

Chiều muộn, lúc 15g30, cộng đoàn long trọng tham dự cuộc rước kiệu cung nghinh Mình Thánh Chúa quanh khuôn viên thánh đường. Trong tiếng nhạc kèn rộn vang, hòa cùng lời kinh và tâm tình tôn kính, đoàn rước như một hành trình đức tin hiệp nhất hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể với tâm tình mến yêu và thờ lạy: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến và tôn thờ Ngài.”
Sau cuộc rước, cộng đoàn bước vào giờ chầu chung bế mạc, với những lời dẫn nguyện và suy tư sâu lắng do cha chánh xứ Giuse hướng dẫn, khép lại một ngày chầu lượt thánh thiêng như một cuộc hành hương nội tâm trong Năm Thánh, để lại dấu ấn thiêng liêng khó phai trong tâm hồn mỗi tín hữu.
23/NỖI ĐAU TANG THƯƠNG CỦA GIÁO XỨ CHÂU SƠN

“Lạy Chúa,
con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.” (Is 38, 12)
Những ngày đầu tháng Chín, giáo xứ Châu Sơn bàng hoàng và chìm trong nỗi đau thương chưa từng có suốt gần bảy mươi năm qua. Ba người con non trẻ của giáo xứ, những thanh niên vừa bước qua tuổi đôi mươi, đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn đuối nước thương tâm lúc 15g00 ngày 02.09.2025.
24/KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ ĐOÀN THANH TRÁNG NIÊN GIÁO XỨ CHÂU SƠN 2025
Sáng Chúa nhật, ngày 21.9.2025, trên sân bóng Giáo xứ Châu Sơn đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Bóng đá truyền thống Đoàn Thanh Tráng Niên năm 2025, hướng tới mừng lễ bổn mạng Thánh Máctinô Porres (ngày 3/11).
Giải đấu là một sinh hoạt trợ huấn thường niên của Đoàn, vừa là sân chơi thể thao bổ ích, vừa là dịp gắn kết các nhóm trong tinh thần đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất.
Đúng 8g30, lễ khai mạc bắt đầu trong bầu khí tưng bừng với sự hiện diện của Quý đại diện Hội đồng Giáo xứ, đại diện các giáo họ, ban ngành, đoàn thể, anh Đặc trách Giáo lý viên Thanh Tráng Niên, Các GLV và Ban chấp hành Đoàn cùng đông đảo đoàn viên và khán giả. Đặc biệt, sự góp mặt của 5 đội bóng đại diện cho 5 nhóm đã mang đến tinh thần nhiệt huyết và hào hứng cho giải đấu.

25/KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI -2025 TẠI HOA VIÊN ĐỨC MẸ
“Lạy Nữ Vương rất thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con”

Tối ngày 01.10.2025, lúc 19g30, nơi Hoa viên Đức Mẹ, cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn hân hoan quy tụ đông đảo để cùng nhau dâng lên Mẹ lời Kinh Mân Côi khai mạc tháng kính Mẹ. Bầu khí linh thiêng, trang trọng, dưới sự chủ trì của Các Mẹ Đoàn Phụ nữ, buổi kinh khai mạc diễn ra trong tinh thần sốt sắng đạo đức.
26/THÁNH LỄ THÁNG 10 TẠI NGHĨA TRANG: LÀM PHÉP NHÀ CHUẨN BỊ TANG LỄ.

Chiều Thứ Năm đầu tháng mồng 2 tháng 10 năm 2025, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống trên Đất Thánh Giáo Xứ, cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn lại cùng nhau quy tụ về nghĩa trang để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, cầu nguyện cho cho những người thân đã chia xa về an nghỉ ngàn thu trong Chúa.

Trong hơn tám tháng qua, đều đặn vào lúc 17g30 mỗi Thứ Năm đầu tháng, nơi nghĩa trang giáo xứ lại tề tựu cộng đoàn, vang lên lời kinh, tiếng hát trong các Thánh lễ do từng Giáo Họ luân phiên đảm trách. Tính đến nay, đã có chín Thánh lễ được cử hành nơi đây, quy tụ đông đảo bà con giáo dân cùng hiệp dâng lời cầu nguyện tưởng nhớ đến những người đã khuất. Chính nhờ sự quan tâm của cha quản xứ và Hội đồng Giáo xứ, đặc biệt là các ban Giáo họ, Thánh lễ tại nghĩa trang đã dần trở thành một nét sinh hoạt phụng vụ đặc trưng, gắn kết cộng đoàn với các linh hồn thân nhân và với mảnh đất thiêng của giáo xứ.

Thánh lễ hôm nay còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn khi được khởi đầu bằng nghi thức làm phép Nhà chuẩn bị Tang lễ, ngôi nhà được cộng đoàn xây dựng lên trong khuôn viên nghĩa trang để cất giữ vật dụng tang khí, xe tang và để chuẩn bị tổ chức việc tang lễ cho chu đáo, đầy yêu thương khi tiễn đưa các tín hữu về với lòng đất mẹ trong niềm hy vọng Phục Sinh.
Trước khi làm phép, Cha chánh xứ chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa vì ước nguyện bao lâu nay của cộng đoàn đã trở thành hiện thực: ngôi nhà chuẩn bị tang lễ cùng với các nhà tang khí của giáo xứ và các giáo họ đã được hoàn thành. Dù còn đơn sơ, nhưng được xây từ bao hy sinh, công sức và tấm lòng của mọi người, để trở nên nơi xứng đáng cho phụng vụ và nghĩa cử hiếu kính. Đây cũng là dấu nối kết giữa những người đã khuất, vốn đã để lại biết bao hy sinh với chúng ta là những người còn sống, cùng hướng về hạnh phúc vĩnh cửu trong tình yêu Thiên Chúa. Giờ đây, toàn thể giáo xứ hiệp lời tạ ơn, phó dâng nhà này cho Chúa, với ước nguyện xin Người chúc lành và đồng hành trong mọi công việc và như một lời tri ân tín thác.”
27/GIÁO XỨ CHÂU SƠN HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ GIANG SƠN
Hưởng ứng Năm Thánh 2025 – “Hành Hương trong Hy Vọng”
Hòa nhịp cùng toàn thể Giáo phận Ban Mê Thuột trong Năm Thánh 2025 “Hành hương Hy vọng”, gia đình Giáo xứ Châu Sơn đã có một ngày hành hương chung cùng nhau để lãnh nhận ơn phúc đặc biệt trong Năm Thánh.
9g30 sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 10 năm 2025, đoàn chiên Giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của Cha Quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển và Cha Phó Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân, quy tụ về Đồi Đức Mẹ Giang Sơn – một trong bốn điểm hành hương chính thức được Đức Cha Giáo phận chỉ định. Điểm hành hương này chỉ cách giáo xứ khoảng 35 km, nhưng lại mở ra một cuộc hành trình đức tin chan chứa niềm hy vọng.

Từ nhiều ngày trước, trong các Thánh lễ Chúa nhật và ngày thường, lời mời gọi của quý Cha đã vang vọng đến từng gia đình, từng giáo dân. Nhờ thế, buổi sáng ngày hành hương, từ các cụ già tóc bạc, những bậc phụ huynh, các bà mẹ, anh chị em tráng niên, đến các bạn trẻ nam nữ và cả những em thiếu nhi chưa đến tuổi cắp sách đến trường đều nô nức lên đường.

Thánh lễ hành hương được Cha Quản xứ Giuse chủ tế, cùng Cha Phó Phanxicô xavie Têrêsa và cha Phao Lô Lê Đình Tài -phó xứ Giang Sơn cùng đồng tế. Trong bài giảng lễ, Cha Phanxicô xavie Têrêsa chia sẻ: Cuộc hành hương này không chỉ là một hành trình thể lý, mà còn là một hành trình tâm linh – hành trình của niềm tin và hy vọng. Càng tiến gần Đức Mẹ và Thiên Chúa, tâm hồn mỗi người càng được thanh luyện, rộng mở và tràn đầy bình an. Như trong Kinh Thánh, núi cao là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, hành trình lên Linh đài hôm nay cũng phản chiếu hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu: bước qua bao thăng trầm để tiến về cùng đích là Thiên Chúa.
28/THÁNH LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN TẠI ĐẤT THÁNH NGHĨA TRANG
Chiều xuống dần trên giáo xứ Châu Sơn trong tiết trời se lạnh đầu tháng Mười Một. Ánh hoàng hôn buông chậm phía rặng núi Chúa, phủ một màu vàng dịu trên nghĩa trang giáo xứ, nơi yên nghỉ của các bậc tiền nhân đã hy sinh, âm thầm xây dựng, gìn giữ và thông truyền đức tin cho con cháu hôm nay.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi buổi chiều ngày Lễ các Đẳng linh hồn 2/11, cộng đoàn dân Chúa lại cùng nhau trở về nơi an nghỉ của cha ông và người thân, như trở về mái nhà xưa, để dâng thánh lễ cầu nguyện, để tưởng nhớ, tri ân và nối kết tình hiệp thông thiêng liêng giữa người còn lữ hành và những người đã đi trước vào cõi vĩnh hằng.

Lúc 16g30, tiếng chuông nhà thờ quen thuộc vang lên nhẹ mà sâu, như lời mời gọi mỗi người hướng lòng về cõi đời đời. Thánh lễ được cử hành trang trọng giữa không gian linh thiêng của nghĩa trang lúc 17g30. Cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ tế, Cha phó xứ Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân và cha GB Nguyễn Quốc Hưng –người con giáo xứ- cùng đồng tế. Sau những ngày mưa gió, gần đến giờ dâng thánh lễ, trời khô ráo hẳn lên, nên rất đông cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ, không chỉ để cầu nguyện, mà còn để bày tỏ lòng thảo hiếu với những người thân yêu đã khuất.
29/THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ -2025

Thánh lễ Truyền chức Phó tế được cử hành long trọng vào lúc 06g00, thứ Sáu, ngày 07/11//2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột. Thật ý nghĩa cho Giáo phận, khi trong Năm Thánh hy vọng này được đón nhận thêm những hoa trái thánh thiện làm gia tăng hàng giáo sĩ và là những thợ gặt lành nghề trong tương lai để đem nhiều linh hồn về với Chúa.
Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc –Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự Thánh lễ truyền chức Phó tế. Đồng tế với ngài có Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang –Giám Mục Giáo phận Bắc Ninh, Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý Bề trên các Hội dòng, quý Tu sĩ, chủng sinh, quý thân nhân ân nhân của các tiến chức và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Giáo xứ Châu Sơn vinh dự có thầy Antôn Đoàn Ái Phú ; con ông bà cố Đoàn Ái Dũng

30/ĐGM GIÁO PHẬN CỬ HÀNH THÁNH LỄ NƠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ

Lúc 17g30 chiều ngày 13/11/2025, Đất thánh nghĩa trang giáo xứ Châu Sơn trở nên ấm áp hơn khi cộng đoàn dân Chúa tề tựu về để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, theo chương trình phụng vụ tháng 11 của giáo xứ: tháng của hiệp thông, tri ân và bày tỏ lòng thảo hiếu đối với những người đã khuất.

Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Cùng đồng tế với đức cha có Cha Chánh xứ Giuse, Cha Phó Phanxicô Xaviê Têrêsa và cha quê hương Phanxicô salesio Trần Huy Huề. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, phụng vụ thánh lễ được Giáo họ An Tôn đảm trách chu đáo; ca đoàn giáo họ dâng lời ca tiếng hát hòa cùng lời cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn dâng lên Chúa.
31/HÀNH HƯƠNG NÚI CHÚA KITÔ VUA – TRUYỀN THỐNG CỦA GIÁO XỨ CHÂU SƠN
Trong tâm tình tạ ơn và niềm hân hoan của Ngày Lễ Chúa Kitô Vua, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn long trọng cử hành Thánh lễ hành hương truyền thống vào lúc 9g30 Chúa nhật, ngày 23.11.2025, tại đỉnh núi linh thiêng, nơi từ hơn sáu mươi năm qua đã trở thành dấu ấn đức tin và niềm tự hào của bao thế hệ con dân Châu Sơn.

Năm nay, cộng đoàn vinh dự và hân hoan chào đón Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, ngài cũng là người con ưu tú và thân thương của Giáo xứ Châu Sơn, trở về dâng Thánh lễ tại chính quê hương mình. Đồng tế với ngài có quý cha Quản xứ Châu Sơn Giuse Đỗ Minh Hiển và Phanxico Xavie Têrêsa Phạm Diệu Ân, quý cha quê hương: GB Nguyễn Quốc Hưng, GB Nguyễn Công Thần, Phê rô Cao Vĩnh Phúc, cha GB Hồ Quang Lâm Phó xứ Kim Hòa, cha quản nhiệm GH Tân Vĩnh (nguyên là giáo họ biệt lập Phanxico xavie) Phê rô Cao Tiến Hà cùng Thầy Phó tế An tôn Đoàn Ái Phú. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, Hội đồng Giáo xứ, quý chức việc, quý khách hành hương xa gần, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là đoàn Tráng niên – đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức ngày lễ hành hương truyền thống này.
32/THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC PX NGUYỄN THANH TÙNG TẠI QUÊ HƯƠNG CHÂU SƠN.
Trong niềm vui thánh thiêng của Năm Thánh 2025, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn hân hoan vui mừng quy tụ trong Thánh lễ tạ ơn hồng ân linh mục của cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Tùng, người con thân yêu của giáo xứ. Ngài đã được Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh – trao ban chức linh mục tại Giáo xứ Tân Phú, Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngày 26.11.2025 vừa qua.

Lúc 9g30 ngày 2.12.2025, Thánh lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Châu Sơn được cử hành long trọng và trang nghiêm. Từ sáng sớm, bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, thân bằng quyến thuộc, quý chức các Hội đồng Giáo xứ, cùng những đoàn khách đến từ nhiều nơi đã trở về, tạo nên một cộng đoàn đông đảo và chan hòa tình thân. Trong tiếng kèn vang rộn rã, đoàn rước trang trọng với cha Tân chức, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và những người thân yêu trong gia đình họ tộc tiến vào thánh đường, mở đầu cho hồng ân mà toàn giáo xứ đã từng chờ mong.

Đặc biệt, sự hiện diện của Đức Cha giáo phận, quý Cha trong và ngoài giáo phận, nhất là quý Cha, quý Sơ và gia đình tu sĩ Châu Sơn, làm sáng lên tình hiệp thông và niềm vui chung của Giáo Hội.
33/THÁNH LỄ BM GX & KHAI MẠC NĂM THÁNH HỒNG ÂN 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ (1956–2026)
Hòa cùng Giáo hội hoàn vũ mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm, khi ánh bình minh của ngày mới 08.12.2025 chưa ló rạng, toàn thể gia đình giáo xứ Châu Sơn hân hoan tề tựu về lễ đài Hoa Viên Đức Mẹ xinh đẹp, bên Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ để cùng hòa chung tâm tình tạ ơn, ngợi khen và tín thác.

Thánh lễ sáng hôm nay còn mang thêm một ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ là ngày lễ Bổn mạng giáo xứ hằng năm, mà còn là Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Hồng Ân mừng 70 năm hình thành và phát triển giáo xứ (1956–2026). 70 năm – một hành trình được dệt nên bởi biết bao sự hy sinh và lòng yêu mến Chúa của các bậc tiền nhân đi trước để bây giờ lớp con cháu dâng lời tạ ơn Chúa và biết ơn Mẹ Vô Nhiễm đã chở che phù hộ làm nên diện mạo giáo xứ hôm nay.
Trong tiếng kèn vang rộn rã và nhịp bước trang nghiêm, đoàn rước trọng thể gồm quý Cha, quý Sơ và quý chức các Giáo họ Đoàn thể Ban ngành tiến về lễ đài. Thánh lễ do Cha Chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ sự; cùng đồng tế có Cha Phó Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân và Cha quê hương FX. Nguyễn Thanh Tùng(MSV).
Tâm tình dẫn nhập đầu thánh lễ đưa tâm hồn cộng đoàn lắng đọng:

…..Chuẩn bị bước vào 70 năm hình thành và phát triển giáo xứ, chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ đã tuôn đổ muôn hồng ân, nâng đỡ và che chở giáo xứ vượt qua bao sóng gió thời cuộc, giữ vững đức tin suốt 69 năm qua, từ những ngày đầu định cư và chọn nơi này làm quê hương. 69 năm “đất lành chim đậu”. Ngần ấy thời gian đã che khuất bóng các bậc tiền nhân, những “người muôn năm cũ”. Núi Ngọc đã thành quê cha. Châu Sơn đã thành đất mẹ. Đời ông bà trải qua bao lao tâm khổ tứ; đời cha mẹ chịu nhiều nhọc nhằn hy sinh. Núi Ngọc xưa mới nên làng nên xóm; Châu Sơn nay đã thành đô thị trù phú. Sự đổi thay đem lại nhiều lợi ích, nhưng cũng không thiếu những nỗi lo toan. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất đầy đủ hơn, nhưng những bóng tối xã hội đang len lỏi vào từng nhà, từng khu xóm, từng nẻo đường. Các giá trị luân lý bị xói mòn, truyền thống đạo đức và đức tin bị lung lay. Có những điều trông thấy mà đau thắt lòng. Xin Mẹ cầu cho chúng con….”

Trong bài giảng lễ, Cha Phó Phanxicô Xaviê chia sẻ với cộng đoàn: “…. Sáng hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, giáo xứ Châu Sơn hân hoan mừng bổn mạng và khai mạc Năm Hồng Ân kỷ niệm 70 năm hình thành – phát triển. Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm “Đấng đầy ân sủng” nơi Đức Maria: Mẹ được gìn giữ tinh tuyền ngay từ đầu, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và trở nên cung lòng trong sạch để Ngôi Lời nhập thể. Đặc ân ấy cho thấy chương trình Thiên Chúa muốn thực hiện nơi mỗi người: phục hồi vẻ đẹp nguyên tuyền và sống ơn gọi nên thánh. Nhìn lại 70 năm lịch sử giáo xứ, chúng ta nhận ra tất cả đều được dệt nên bằng ân sủng Chúa: từ những ngày đầu khai phá, những năm tháng thử thách, cho đến nỗ lực của các gia đình tiên khởi, các vị mục tử, tu sĩ, giáo lý viên, hội đoàn và mọi thành phần dân Chúa. Giáo xứ có được hôm nay là nhờ ơn Chúa và sự trung tín bền bỉ của bao thế hệ.
Trong Năm Hồng Ân, cha hướng cộng đoàn sống hai tâm tình:
Tạ ơn: vì Chúa luôn ở cùng và Mẹ Maria luôn che chở; tri ân tổ tiên đã xây dựng nếp sống đạo và trao truyền đức tin.
Hy vọng: để tiếp tục tiến bước, củng cố đời sống gia đình, giáo dục giới trẻ, sống hiệp thông và loan báo Tin Mừng trong môi trường sống hôm nay.



Quang Đồng – BBT Trang tin GX tổng hợp
Tác giả bài viết: Quang Đồng
Những tin cũ hơn
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ