Hai Cột Trụ của Hội Thánh – Một Tình Yêu Dành Cho Đức Kitô
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,16)
"Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." (Gl 2,20)
Hai câu Kinh Thánh, hai tâm hồn, nhưng cùng một Đức Tin. Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô như hai cột trụ của Giáo Hội, một người là nền tảng của cộng đoàn, một người là nhà truyền giáo vĩ đại; một người đại diện cho niềm tin đơn sơ trung tín, người kia tiêu biểu cho lý trí đã được ơn Chúa hoán cải. Nhưng cả hai đều gặp nhau trong một điểm: sống cho Đức Kitô, chết cho Đức Kitô, và nên thánh trong Hội Thánh.
Thánh Phêrô – Hòn Đá Đức Tin
Thánh Phêrô, vị ngư phủ Galilê, người đầu tiên tuyên xưng đức tin vào Thầy Giêsu là Đấng Kitô, đã được Chúa chọn làm "đá tảng" xây Hội Thánh. Dù có lúc yếu đuối, chối Chúa ba lần, nhưng nhờ lòng sám hối chân thành, ngài được phục hồi và trao quyền chăn dắt đoàn chiên. Ngài là hình ảnh của mỗi người chúng ta – những tín hữu bình thường, nhưng được Chúa mời gọi trở nên khí cụ yêu thương của Ngài.
Cộng đoàn Giáo họ Phêrô được mời gọi noi gương lòng trung thành, đức tin mạnh mẽ và sự hoán cải không ngừng của ngài. Chính khi khiêm nhường nhận ra yếu đuối, người tín hữu mới vững bước trong sứ mạng xây dựng cộng đoàn như Thánh Phêrô đã làm với Giáo Hội sơ khai.
Thánh Phaolô – Nhà Truyền Giáo Dấn Thân
Từ một người bắt đạo, Thánh Phaolô đã trở thành một Tông đồ không mệt mỏi cho dân ngoại. Cuộc hoán cải trên đường Đamas không chỉ là một sự kiện, mà là bước ngoặt định hình nên một đời sống hoàn toàn mới: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16). Sự thông thái, nhiệt thành và lòng yêu mến Đức Kitô đã làm nên một Thánh Phaolô không khuất phục trước gian khổ, một chứng nhân của Tin Mừng cho muôn thế hệ.
Cộng đoàn Kitô hữu hôm nay cũng cần những "Phaolô" mới, những con người dấn thân truyền giáo, can đảm làm chứng trong môi trường sống, trong gia đình, công việc và xã hội.
Hướng về Giáo họ Phêrô
Khi mang tên một vị thánh cả như Thánh Phêrô, giáo họ như mang lấy một căn tính và sứ mạng: làm đá tảng cho đời sống đức tin giữa cộng đoàn. Cần có những Phêrô mới, biết đứng vững giữa sóng gió thời cuộc, biết nâng đỡ đức tin người khác, biết nhận trách nhiệm trong gia đình và cộng đoàn.
Tình hiệp nhất của hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai con người khác biệt mà cùng hướng về Chúa Kitô cũng là lời mời gọi cho các thành phần trong giáo họ biết sống hiệp thông, vượt qua khác biệt, cùng xây dựng một mái nhà đức tin vững chắc, nơi Đức Kitô là trung tâm.
Mừng lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta không chỉ tôn vinh hai cột trụ của Hội Thánh, mà còn được mời gọi sống như các ngài, tin như các ngài và ra đi như các ngài. Cầu xin hai thánh chuyển cầu cho mỗi người, đặc biệt là những ai nhận Thánh Phêrô & Phaolô làm bổn mạng, được trở nên những viên đá sống động trong ngôi nhà Giáo Hội hôm nay.
Hướng về ngày Lễ Thánh PHÊ RÔ – PHAO LÔ
Vào chúa nhật ngày 29 tháng 6 năm 2025
QUÝ CHA QUẢN XỨ, BTV.HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GIÁO XỨ
QUÝ CHỨC CÙNG CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ
HÂN HOAN CHÚC MỪNG
NGÀY LỄ BỔN MẠNG THÁNH ÂN
của mọi Thành viên
trong CỘNG ĐOÀN GIÁO HỌ PHÊ RÔ
Nguyện xin Thiên Chúa
qua lời cầu bầu của Thánh Quan Thầy
chúc lành và tuôn đổ muôn ơn lành
xuống trên ĐẠI GIA ĐÌNH GIÁO HỌ
Nguyện chúc CỘNG ĐOÀN GIÁO HỌ,
dấn bước vào cuộc ra khơi hôm nay,
trong hy vọng bình an và với nhiều nỗ lực cậy trông,
để cuối cùng được cập bến vào quê hương đích thực, vĩnh hằng.
Đồng thời, kính chúc quý Ông, quý Anh, quý Cộng tác viên,
quý Độc giả gần xa cùng các Bạn trẻ
đã nhận Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô làm bổn mạng,
luôn biết noi gương sáng của hai vị Tông Đồ:
yêu mến Chúa nồng nàn,
trung thành son sắt với đức tin,
sống khiêm nhường và quảng đại,
không ngừng nỗ lực vươn lên trên đường nhân đức
với một tâm hồn chân thành phó thác.
Ước gì mỗi người có thể xác tín như Thánh Phao-lô:
“Tôi sống, nhưng không còn là tôi,
mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.
Hiện nay, tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa,
Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.”
Và cũng biết đón nhận lời nhắn nhủ thiết tha của các ngài:
“Anh em đã nhận Đức Ki-tô Giê-su làm Chúa,
thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người,”
để giữa lòng đời hôm nay,
mỗi người trở nên một chứng nhân sống động của Tin Mừng.
Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GXCS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn