CHÚC MỪNG HỒNG ÂN VĨNH KHẤN

Thứ năm - 15/08/2019 14:28
NỮ TU ANNA NGUYỄN THỊ MỘNG TRẦM & MARIA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢOTrong thời gian 08 tháng, gia đình ông bà cố GB Nguyễn Văn Hồng và Maria Cao Thị Yến nhận được hai niềm vui Hồng ân Thánh hiến từ hai người con là Sr Phương Thảo và Sr Mộng Trầm thuộc Dòng Nữ Tử Đức Maria Escolapias thuộc Tỉnh Dòng Đức Mẹ Châu Á và Dòng Nữ La San Miền Việt Nam Cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn hân hoan chúc mừng Hai Soeurs và Ông Bà Cố, đã nhiệt thành và hy sinh dâng cho Vườn Hoa Giáo Hội những Bông hoa Đời Thánh hiến.
Hồng ân Khấn Dòng
Hồng ân Khấn Dòng

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời”(Tv 22,6)
 

DÒNG NỮ LA SAN MIỀN VIỆT NAM và GIA ĐÌNH
HÂN HOAN KÍNH BÁO :

 

11

NỮ TU ANNA NGUYỄN THỊ MỘNG TRẦM cùng với 08 chị em nhà Dòng

Đã được lãnh nhận Hồng Ân Vĩnh Khấn
Vào lúc 09g00 thứ ba ngày 13.8.2019
Tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Ngôi Sao Sáng Dòng Nữ La san – TGP Saigon

Thánh lễ do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Chủ tế.

 

Thánh lễ Tạ ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn
Sẽ được cử hành vào lúc 04 giờ 30 Thứ Bảy ngày 17/08/2019.
Tại Nhà Thờ Giáo xứ Châu Sơn

 

DÒNG NỮ TỬ ĐỨC MARIA ESCOLAPIAS THUỘC TỈNH DÒNG ĐỨC MẸ CHÂU Á và GIA ĐÌNH

HÂN HOAN KÍNH BÁO :
 

4

NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Đã được lãnh nhận hồng ân Vĩnh Khấn.
Cử hành vào ngày 08 tháng 12 năm 2018
Tại Nguyện đường Tu viện Tokyo Nhật Bản.


 

a 1 6

TRONG TÂM TÌNH TẠ ƠN THIÊN CHÚA
QUÝ CHA QUẢN XỨ
QUÝ CHA VÀ QUÝ NAM NỮ TU SĨ ĐỒNG HƯƠNG
QUÝ NỮ TU CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA & BTV/ HĐGX
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỌ ANTÔN

BBT TRANG TIN GIÁO XỨ - QUÝ CHỨC

& CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ
HÂN HOAN CHÚC MỪNG HAI NỮ TU


ANNA NGUYỄN THỊ MỘNG TRẦM
& MARIA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

ÔNG CỐ GB NGUYỄN VĂN HỒNG
& BÀ CỐ MARIA CAO THỊ YẾN

CÙNG GIA ĐÌNH.

 

ch mu

 

Khởi đi từ Hồng ân Vĩnh khấn hôm nay,
Cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn xin chia vui với Ông Bà cố và họ hàng thân tộc.
Xin chúc mừng người cha và người mẹ đã tần tảo hy sinh
để đóng góp chút hương sắc vào Vườn hoa Giáo Hội
Nguyện chúc
NỮ TU
ANNA NGUYỄN THỊ MỘNG TRẦM
& NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

được trung tín với Ơn gọi và nhiệt thành với Sứ mệnh Giáo dục của Hội Dòng.
Để ngày Hồng phúc hôm nay không phải là điểm đến quý Chị an nghỉ dừng chân,
mà là điểm khởi đầu cho trọn đời hiến dâng của quý Chị
được hân hoan gieo bước Tin Yêu trên Hành trình Đời Dâng hiến làm chứng nhân cho Chúa Kitô giữa trần gian.

Cuối cùng, để đánh dấu cho Ngày Kết ước Hôn lễ trọn đời với Đấng Tình Yêu,
XIN CHÚC MỪNG QUÝ NỮ TU ANNA VÀ MARIA TRĂM NĂM HẠNH PHÚC !


 

GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ HAI HỘI DÒNG
 

LOGO1

A.DÒNG NỮ LA-SAN (The LA SALLE SISTERS - LS.S)

Châm ngôn: “TIN YÊU - HIỆP NHẤT TRONG GIÁO DỤC”

Nguồn gốc dòng nữ La San

1.Vì nhu cầu rộng lớn của sứ mạng giáo dục, dòng nữ La San được hiện diện để cộng tác với các sư huynh Việt Nam chuyên lo việc giáo dục trẻ em, nhất là trẻ nghèo theo tinh thần và linh đạo Thánh GioanLa San.

2.Lịch sử hội dòng: Năm 1966: Với sáng kiến của một số sư huynh dòng La San Việt Nam và được sự chấp thuận của sư huynh Michel Jacques, phụ quyền (ESC) cùng với Bề trên Giám tỉnh, tỉnh dòng La San Việt Nam thành lập dòng nữ La San. Lớp ứng sinh đầu tiên được đào tạo tại trường ADRAN - Đà Lạt, dưới sự dìu dắt của các sư huynh và nữ tu Marie Albert — Dòng Chúa Quan Phòng.

Năm 1960: Tỉnh dòng La San Việt Nam đã cho chị em một miếng đất tại Mai Thôn, vùng ngoại ô Sài Gòn làm nơi khai sinh hội dòng.

Năm 1970: Sau một thời gian thử nghiệm, Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho phép mở nhà tập Ad Experinentim với 06 tập sinh đầu tiên. Trong thời gian này, việc huấn luyện các chị em được trao cho nữ tu Marthe, do dòng Chúa Quan Phòng biệt phái sang giúp.

3.Hình thành và phát triển: Sau một thời gian, chị em nữ La San đã có thể tự đảm nhận hướng đi riêng của hội dòng  và Ngày 11/03/2002 Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ký sắc lệnh và công bố chính thức thành lập Dòng nữ La San như một dòng thuộc quyền Giáo phận.

4.Đặc sủng hội dòng: Trung thành với tiếng gọi của Thần Khí và với đặc sủng của thánh Gioan La San, Đấng Sáng Lập dòng các sư huynh. Các chị hiến mình cho Thiên Chúa để “cùng chung và liên kết với nhau chu toàn thừa tác vụ tông đồ giáo dục...” (Hiến Pháp số 2).

5.Linh đạo hội dòng: Bắt nguồn từ đặc sủng La San, tinh thần của dòng nữ La San là tinh thần đức tin. Cho nên, chị em chỉ nhìn mọi sự bằng cặp mắt đức tin, làm mọi sự vì Chúa và quy mọi sự về Ngài (Hiến Pháp số 4). Tinh thần đức tin được biểu lộ nơi các chị em qua lòng nhiệt thành lo cho các trẻ em được trao phó cho các chị (Hiến Pháp số 06). Sắc lệnh thành lập dòng nữ La San trao cho Dòng sứ mạng là phục vụ tha nhân bằng công việc giáo dục theo tinh thần của thánh La San. Vì thế, cứu cánh của dòng là đem lại cho giới trẻ, đặc biệt trẻ em và người nghèo, một nền giáo dục nhân bản và Kitô (Hiến pháp số 3). Đối với chị em nữ La San thì trường học là phương tiện tối ưu để thực hiện sứ mạng. Chị em mở trường, lớp, nhóm Nhà trẻ Mẫu giáo để dạy học.

6.Bổn mạng của Hội dòng: Ngày 15/05: Thánh Gioan La San quan thầy các nhà giáo dục.

7. Các hoạt động tại Việt Nam

Giáo dục: Bắt đầu từ năm 1966, dòng đáp ứng một số nhu cầu giáo dục sau đây:

Trước năm 1975: Chị em dạy học tại các trường Tiểu Học của các sư huynh, Tỉnh dòng La San Việt Nam.

Sau năm 1975: Chị em dạy các lớp tình thương và trẻ em đường phố. Mở các trường Mẫu giáo và nhóm trẻ giúp công nhân có thể an tâm gửi con em để đi làm. Cung cấp phòng ốc, phương tiện cho học sinh có điều kiện sinh hoạt về giáo dục nhân bản và các nhu cầu tâm linh. Tổ chức các trại hè giúp học sinh khám phá và phát triển nhân cách. Mục vụ tại giáo xứ: Dạy giáo lý và đào tạo giáo lý viên, ca viên, linh hoạt viên. Đến thăm hoặc trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và người già yếu.  Phục vụ anh chị em dân tộc. Đồng hành và chia sẻ với các hội đoàn.

 

logo 2

 

DÒNG NỮ TỬ ĐỨC MARIA ESCOLAPIAS
-TỈNH DÒNG CHÂU Á
 

Dòng Nữ Tử Đức Maria Escolapias được Chúa mời gọi để cộng tác vào sứ mệnh cứu rỗi trên thế giới bằng việc hiến cả đời mình cho sứ mệnh Giáo dục của Giáo Hội.
Do Thánh Paula Montal sáng lập.
Với phương châm của Đấng sáng Lập: “Tôi muốn cứu gia đình bằng cách dạy cho các trẻ em biết kính sợ Thiên Chúa”. Nhất là đối với người nghèo.
Sứ mệnh của Dòng bao gồm:
Giáo dục – Dạy giáo lý – Mục vụ gia đình – Sứ vụ trẻ em & Giới trẻ.


 

6

Tác giả bài viết: BBT - Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây